Xung quanh một số thông tin về việc “lũ về Đồng Tháp gây vỡ đê” xảy ra tại xã Thường Thới Hậu A, làm ảnh hưởng đến 200 hộ dân, chiều 30/9, trao đổi với PV, ông Châu Văn Gấm – Chủ tịch xã Thường Thới Hậu A khẳng định: “Tính đến thời điểm này trên địa bàn xã không có vụ vỡ đê nào xảy ra. Hiện nay, xã chỉ làm 2 vụ lúa và mực nước còn thấp so với mọi năm”.
Dù không vỡ đê song nước tràn qua đường cả tháng khiến bà con phải đi đò qua. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, anh Lâm – chủ bến đò nơi được cho là xảy ra vỡ đê, tại ấp Bình Hòa Thượng - cho biết, đoạn đường có nước tràn qua ấp, năm nào cũng xảy ra. Riêng năm nay nước đã tràn qua cả tháng, bà con muốn qua lại phải đi đò. Anh Lâm cho biết người đi xe máy anh lấy 10.000 đồng/2 lượt, đi xe đạp 5.000 đồng/2 lượt.
Xung quanh một số thông tin về việc “lũ về Đồng Tháp gây vỡ đê” xảy ra tại xã Thường Thới Hậu A, làm ảnh hưởng đến 200 hộ dân, chiều 30/9, trao đổi với PV, ông Châu Văn Gấm – Chủ tịch xã Thường Thới Hậu A khẳng định: “Tính đến thời điểm này trên địa bàn xã không có vụ vỡ đê nào xảy ra. Hiện nay, xã chỉ làm 2 vụ lúa và mực nước còn thấp so với mọi năm”.
Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, anh Lâm – chủ bến đò nơi được cho là xảy ra vỡ đê, tại ấp Bình Hòa Thượng - cho biết, đoạn đường có nước tràn qua ấp, năm nào cũng xảy ra. Riêng năm nay nước đã tràn qua cả tháng, bà con muốn qua lại phải đi đò. Anh Lâm cho biết người đi xe máy anh lấy 10.000 đồng/2 lượt, đi xe đạp 5.000 đồng/2 lượt.