ĐT Việt Nam vs ĐT Indonesia (19h): Quyết chiến thầy cũ

ronandinho ronandinho @ronandinho

ĐT Việt Nam vs ĐT Indonesia (19h): Quyết chiến thầy cũ

Cái tên Alfred Riedl không còn quá xa lạ với bóng đá Việt Nam, vậy nên khi nhà cầm quân người Áo này dẫn đoàn quân Indonesia tới Mỹ Đình, tất cả đã háo hức chờ đợi về một cuộc so tài nảy lửa.

22/11/2014 10:59 AM
929

Khi được hỏi đánh giá gì về ĐT Việt Nam, ông Reidl cho biết: "Việt Nam có sự chuẩn bị dài hơi hơn hẳn chúng tôi và cũng có lợi thế chủ nhà, nên tôi nghĩ một vé vào vòng b���ng chắc chắn đã thuộc về Việt Nam?". Và khi được hỏi: "Cầu thủ Việt Nam nào hiện nay ông chú ý nhất" thì nhà cầm quân người Áo tức thì nhắc đến hai cái tên: "Công Vinh và Văn Quyết".

 - Ảnh 1

Indonesia không phải đối thủ dễ chịu với Việt Nam.

Công Vinh thì không lạ, vì đấy từng là trò cũ và trò yêu của ông một thời, nhưng tại sao lại là Văn Quyết? Nên nhớ Riedl đã ngồi ở ghế VIP sân Mỹ Đình xem trận Việt Nam - Malaysia, trận đấu sát hạch cuối cùng của chúng ta trước khi bước vào AFF Cup, cũng là một trận đấu mà Văn Quyết toả sáng cả trong nhiệm vụ quấy phá đối thủ lẫn nhiệm vụ ghi bàn. Có cảm giác rằng ông Riedl nói riêng và dư luận, báo giới Indonesia nói chung nắm bắt rất kỹ các vấn đề của ĐT Việt Nam ở thời điểm hiện tại, thời điểm được dẫn dắt bởi tân thuyền trưởng Miura.

Vậy thì Riedl sẽ làm gì để có thể đánh thắng Việt Nam? Những buổi tập đầu tiên tại Việt Nam cho thấy cầu thủ Indonesia liên tục chồng biên rồi tạt bóng bổng vào trung lộ. Rõ ràng là kiểu tấn công biên - tạt bóng ấy đánh đúng vào cái yếu và cái thiếu của hàng thủ Việt Nam vốn chưa bao giờ lợi thế về không chiến. Với những cầu thủ có thể hình cao to, giàu thể lực chắc chắn Indonesia sẽ rất lợi hại với thứ vũ khí này.

Tất nhiên, để đối phó với cách chơi này của Indonesia, những ngày qua HLV Miura đã cho các học trò tập khá nhiều bài chống bóng bổng. Chưa kể, trong tay nhà cầm quân người Nhật cũng có không ít những cầu thủ có chiều cao tốt. Quan trọng hơn, điều mà ĐT Việt Nam có lúc này là tâm lý thỏa mái, không chịu sức ép từ Liên đoàn và cả người hâm mộ.

 - Ảnh 2

HLV Miura và các học trò đã tập luyện rất nhiều bài chống bóng bổng.

Trước khi tham dự sân chơi lớn nhất khu vực lần này, Công Vinh cùng các đồng đội không được treo mức thưởng nào cụ thể. Người đứng đầu VFF, ông Lê Hùng Dũng chỉ đại ý là nếu chơi tốt sẽ không phụ công các cầu thủ, tránh gây sức ép và để các cầu thủ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo hơn là những đồng tiền rất dễ tạo tâm lý sai lệch. Ngoài ra, việc thời gian qua người hâm mộ quá chú ý vào lứa U19 cũng giúp ĐT Việt Nam không bị vướng vào những tranh cãi.

Mặc dù có khá nhiều lợi thế, nhưng HLV Miura vẫn tỏ ra khá è dè trước cuộc đối đầu tối nay: "Họ có khoảng ba vị trí rất mạnh. Tôi đã lưu ý đặc biệt với các học trò của mình về những cầu thủ này của Indonesia. Tuyển Việt Nam sẽ cố gắng đạt kết quả tốt qua từng trận đấu". Khi sang Jakarta do thám trận giao hữu giữa Indonesia với Syria gần đây. Rõ ràng, vị chiến lược gia người Nhật của chúng ta đã ít nhiều có sự thận trọng và xen lẫn e rè đối thủ.

Những hiểu biết về đối thủ của HLV Miura chắc chắn không thể so bì với Alfred Riedl, người đang mang trong mình một bên thận hẳn đã hiểu bóng đá Việt Nam đến từng chân tơ kẽ tóc hiện được giao nhiệm vụ chinh phục AFF Cup 2014 cùng Indonesia. Đây chính là lúc mà Miura và các học trò đưa ra câu trả lời cho những sự chuẩn bị vừa qua, đồng thời tìm lại niềm tin từ NHM.

Thông tin lực lượng:

Việt Nam: Trọng Hoàng, Minh Châu và thủ môn Thanh Điệp bị loại khỏi danh sách vào hôm qua.

Indonesia: Tiền đạo Irfan Bachdim không dự giải vì chấn thương.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Việt Nam: Thanh Bình; Ngọc Hải, Phước Tứ, Tiến Thành, Thanh Hiền; Thành Lương, Hoàng Thịnh, Tấn Tài, Huy Toàn; Công Vinh, Văn Quyết.

Indonesia: Meiga, Syukur, Roby, Igbonefo, Pora, Maitimo, Wanggai, Solossa, Dimas, Zamrun, Van Dijk.

NHẬN ĐỊNH: 2-1

Quốc An

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý