Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 27/4 đến ngày 3/5/2014

mesu mesu @mesu

Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 27/4 đến ngày 3/5/2014

(Xã hội) Dự báo thời tiết ngày và đêm 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

24/04/2014 10:11 AM
1,928

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo thời tiết các vùng trên cả nước từ ngày 27/4 đến ngày 3/5/2014:

Các tỉnh miền Bắc: Ngày 27, Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, nên trời nhiều mây, có mưa rào và dông kèm tố, lốc và gió giật mạnh. Ngày 28, ngày 29, mưa tạm thời giảm đi về lượng, nhưng trời vẫn nhiều mây, đôi lúc có mưa và nhiều khả năng đến ngày 30/4, ngày 1/5, hình thế thời tiết không khí lạnh nén rãnh áp thấp lại được lặp lại ở Bắc Bộ, nên trời sẽ có mưa rào và dông trở lại, nền nhiệt giảm, trời mát mẻ. Ngày 02, ngày 03/05, mưa lại bắt đầu có xu hướng giảm dần cả về diện và về lượng.

Các tỉnh miền Trung: Từ chiều tối và đêm ngày 26/4 đến ngày 27/04, mưa dông từ phía bắc sẽ lan dần xuống các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Nền nhiệt giảm mạnh, kết thúc nắng nóng ở khu vực này. Sau đó, mưa có xu hướng giảm đi, trời xuất hiện nắng vào trưa và chiều, nền nhiệt tăng nhẹ. Khoảng từ chiều tối ngày 30/4 đến ngày 01/5, khu vực bắc và trung Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông trở lại kéo theo nền nhiệt giảm, trời mát mẻ hơn, và mưa lại có xu hướng giảm và nhiệt tăng dần từ ngày 02/05. Khu vực Nam Trung thời tiết vẫn duy trì trạng thái ít mưa, ngày nắng nhiều, tình trạng khô hạn vẫn chưa được cải thiện.

Các tỉnh miền Nam: Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 27, ngày 28/04, tiếp tục duy trì kiểu thời tiết ngày nắng nhiều, nhiệt độ khá cao, khu vực Nam Bộ có nơi nắng nóng với mức nhiệt 35-36 độ. Vào lúc chiều tối, ở phía nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ thường xuất hiện những cơn mưa rào và dông cục bộ. Từ ngày 29/04 đến ngày 03/05, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên có khả năng sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào lúc chiều tối và đêm, nền nhiệt trong ngày cũng giảm hẳn. Nắng nóng cục bộ có khả năng chấm dứt. 

Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm 24/4:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 36 – 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu vực vùng núi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ, vùng núi 35 – 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ, phía bắc có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi . Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý