Dự báo thời tiết ngày 103: Không khí lạnh tăng cường, Thủ đô Hà Nội mưa rét

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Dự báo thời tiết ngày 103: Không khí lạnh tăng cường, Thủ đô Hà Nội mưa rét

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh phía đông Bắc Bộ và gây mưa rải rác cho các tỉnh thành khu vực này trong đó có Thủ đô Hà Nội.

10/03/2016 11:16 AM
7

Tin tức thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, sáng sớm nay (10/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía đông Bắc Bộ. Trong ngày hôm nay, khối khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực này (trong đó có Thủ đô Hà Nội), sau đó lan rộng đến các tỉnh bắc Trung Bộ, phía tây Bắc Bộ và trung Trung Bộ.

Dự báo thời tiết ngày 10/3: Không khí lạnh tăng cường, Thủ đô Hà Nội mưa rét

Thủ đô Hà Nội chuyển mưa rét

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ, Thủ đô Hà Nội và bắc Trung Bộ có mưa rải rác; các tỉnh trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ các khu vực hầu hết đều giảm 5 - 7 độ C.

Các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trời chuyển rét, ngày mai 11/3, Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm trên diện rộng.

Trong khi đó, ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng với nền nhiệt luôn ở mức cao 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Trên biển, ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 - 4 mét, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 10/3:

Phía tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C, khu Tây Bắc 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17 - 20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng phía bắc đêm có mưa vài nơi. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, phía nam 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C, phía nam 24 - 27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, đêm không mưa; riêng phía bắc đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, miền đông có nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17 - 20 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý