Dự báo thời tiết ngày 194: Thủ đô Hà Nội se lạnh vào sáng sớm

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Dự báo thời tiết ngày 194: Thủ đô Hà Nội se lạnh vào sáng sớm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ buổi sáng se lạnh, đến trưa chiều trời hửng nắng nhẹ.

19/04/2016 11:16 AM
6

Tin tức thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh miền Bắc nước ta, gây ra một đợt mưa rào và dông mạnh ở nhiều nơi.

Tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ hôm nay, thời tiết khá dễ chịu, mặc dù đang trải qua những ngày rét nàng Bân nhưng nhiệt độ không quá thấp, trời se lạnh về đêm và sáng sớm, đến trưa chiều trời hửng nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30 - 31 độ C.

Các tỉnh miền Trung có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng. Tây Nguyên có thể có mưa dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 19/4: Thủ đô Hà Nội se lạnh vào sáng sớm

Bắc Bộ se lạnh vào sáng sớm

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 19/4:

Phía tây Bắc Bộ: Ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 31 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-90%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, phía nam có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57-95%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Độ ẩm từ 45-97%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độC , có nơi trên 37 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Ngày không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa vài nơi. Độ ẩm từ 65-90%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý