Tin tức thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày hôm nay (25/4), hình thế thời tiết gây mưa vẫn tồn tại và phát triển do vậy ở phía đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa dông kèm theo nguy cơ tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Đến trưa chiều, vùng áp thấp phía tây phát triển mạnh hơn, nên các tỉnh thành khu vực này chuyển nắng, do độ ẩm không khí ở mức cao nên mang đến cảm giác oi bức, khó chịu vào thời điểm này.
Với khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, ban ngày trời nắng, phía bắc có nắng nóng, từ chiều tối và đêm, mây dông phát triển mạnh sẽ gây ra mưa rào và dông mạnh, kèm theo đó là các hiện tượng thời tiết cực đoan, tố lốc, dông sét.
Ở Nam Bộ mưa hầu như rất ít, ban ngày trời nắng nóng, thời gian nắng xuất hiện sớm và kéo dài, đêm không mưa. Nhiệt độ ở mức 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Thủ đô Hà Nội trưa chiều nắng nóng
Dự báo thời tiết các khu vực ngày 25/4:
Phía tây Bắc Bộ: Đêm và sáng sớm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Phía đông Bắc Bộ: Đêm và sáng sớm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, đêm không mưa. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, phía bắc 34 - 37 độ C.
Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 40-93%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Độ ẩm 40 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Thủ đô Hà Nội: Đêm và sáng sớm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.
(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).