Dự báo thời tiết ngày 257: Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông

daikieu daikieu @daikieu

Dự báo thời tiết ngày 257: Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông

Ngày hôm nay (25/7), Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng vào ban ngày, đến chiều tối khi mây dông phát triển sẽ gây mưa rào và dông rải rác.

25/07/2016 03:16 PM
291

Tin tức thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày hôm nay (25/7), các tỉnh Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội vẫn chịu ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía tây, do đó trời tiếp tục có nắng nóng, đến chiều tối khi mây dông phát triển sẽ gây mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ nắng nóng phổ biến 34- 35 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ nắng nóng gay gắt vẫn diễn ra và kéo dài trong ngày, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Hiện nay, trên Biển Đông một vùng áp thấp mới hình thành và đang phát triển. Hồi 01h ngày 25/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,0-16,0 độ Vĩ Bắc; 118,5-119,5 độ Kinh Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp có xu hướng dịch chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông (sau đó bao gồm cả vùng biển phía đông quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 5, giật cấp 6-7 và có mưa dông mạnh.

Ngoài ra, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 25/7: Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 25/7:

Phía tây Bắc Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 53 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng, vùng núi phía tây có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 48 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, phía bắc có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 35 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý