Dự báo thời tiết ngày 4/7: miền Bắc hạ nhiệt, miền Trung vẫn nóng

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Dự báo thời tiết ngày 4/7: miền Bắc hạ nhiệt, miền Trung vẫn nóng

Dự báo thời tiết ngày 4/7, Bắc Bộ hạ nhiệt do chiều và tối mai có mưa rào và giông, miền Trung vẫn nắng nóng 40 độ.

03/07/2015 08:35 PM
486

Theo tin tức mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ chiều tối và đêm mai (4/7) ở khu vực Bắc Bộ có mưa giông trên diện rộng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình.

Tin nhanh thời tiết trưa nay (3/07), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ như: Nho Quan (Ninh Bình) 40.1 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40.1 độ, Tương Dương (Nghệ An) 39.9 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 39.6 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40.4 độ, Nam Đông (T.T.Huế) 39.7 độ, …
Khu vực Bắc Bộ: Ngày mai (04/7), tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Ngày 05/7 nắng nóng kết thúc.
Khu vực Trung Bộ: Ngày 4/7, có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 39 độ, có nơi trên 39 độ. Ngày 05/07, nắng nóng suy giảm dần về cường độ, sau có khả năng kết thúc vào ngày 6/7.

Tin thời tiết phục vụ kì thi PTTH quốc gia từ 3-4/7/2015

1. Các tỉnh Bắc Bộ:

Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông trên diện rộng; Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-37độ, có nơi trên 38 độ. Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông; Nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Thời gian xuất hiện nhiệt độ cao nhất vào khoảng 13-15 giờ hàng ngày.

2. Các tỉnh ven biển miền Trung (từ Thanh Hóa-Ninh Thuận):

Ngày nắng nóng, đêm không mưa; Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ, có nơi trên 40 độ. Thành phố Đà Nẵng: Ngày nắng nóng, đêm không mưa; Nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 37-39 độ.

Thời gian xuất hiện nhiệt độ cao nhất vào khoảng 13-15 giờ hàng ngày.

3. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ:

Tây Nguyên có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố lốc và gió giật mạnh; Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên 29-32 độ. Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rải rác có giông. Nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ 31-34 độ.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày trời nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-34 độ.

   - Ảnh 1

Thời tiết ngày 4/7, Bắc Bộ bớt nắng nóng nhưng lại có mưa giông lốc bất ngờ.

Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm 3/7 và ngày 4/7/2015:

Phía Tây Bắc Bộ:

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng; chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 oC

Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37; riêng Điện Biên – Lai Châu 32– 35 độoC

Phía Đông Bắc Bộ:

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam đến nam cấp 2 – 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 31oC

Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 38oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 31oC

Nhiệt độ cao nhất từ 37 - 40 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30oC

Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 39oC

Tây Nguyên:

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32oC

Nam Bộ:

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC

Thời tiết Hà Nội:

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng; chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và giông. Gió tây nam đến nam cấp 2 – 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 29 - 32oC.

Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38, có nơi trên 38oC.

Minh Minh

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý