Theo tin tức mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 4/8, nhiều nơi trong cả nước có mưa, mưa vừa, mưa to và giông. Từ trưa đến chiều mai, mưa sẽ giảm khá nhanh.
Trong 6 giờ vừa qua trên khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, một số nơi lớn hơn như Cửa Ông: 90mm; Bãi Cháy: 80mm; Uông Bí: 40mm; Hải Phòng: 60mm;… Hiện nay ở khu vực nêu trên đang có mưa vừa, mưa to.
Dự báo trong đêm nay và sáng mai (04/8), vùng ven biển Quảng Ninh (bao gồm cả khu vực biển giữa đảo Cô Tô và đất liền) và Hải Phòng tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, có nơi trên 100mm.
Từ trưa và chiều mai (4/8), mưa giảm nhanh về diện và lượng.
Thời tiết ngày 4/8, mưa giảm nhanh, nước các sông Bắc Bộ xuống chậm.
Tin lũ khẩn cấp trên sông Lục Nam, sông Thao và sông Cầu:
Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mực nước trên sông Lục Nam, sông Thương đang dao động ở mức cao, sông Thao đang lên chậm.
Mực nước lúc 17h ngày 3/8 trên sông Lục Nam tại Lục Nam là 6,36m (trên BĐ 3 là 0,06m); trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 6,18m (dưới BĐ 3 là 0,12m); trên sông Thao tại Yên Bái: 31,17m (trên mức BĐ 2: 0,17m); trên sông Cầu tại Đáp Cầu: 4,94m (trên mức BĐ 1: 0,64m).
Dự báo trong đêm nay, mực nước sông Lục Nam (tại Lục Nam) dao động ở mức đỉnh, sau xuống chậm (đêm nay sẽ xuống mức 6,3m - BĐ 3); mực nước sông Thương (tại Phủ Lạng Thương) tiếp tục lên chậm (đêm nay sẽ ở mức 6,2m - dưới BĐ 3: 0,1m); mực nước trên sông Cầu (tại Đáp Cầu) tiếp tục lên (đêm nay sẽ ở mức 5,2m - dưới BĐ 2: 0,1m); mực nước trên sông Thao (tại Yên Bái) xuống chậm (đêm nay sẽ ở mức 31,0m – BĐ 2).
Đến chiều mai (4/8), mực nước trên sông Lục Nam (tại Lục Nam) xuống mức 5,5m (trên mức BĐ 2: 0,2m); trên sông Thương (tại Phủ Lạng Thương) xuống mức 5,6m (trên mức BĐ 2: 0,3m); trên sông Cầu (tại Đáp Cầu) xuống mức 4,8m (trên mức BĐ 1: 0,5m); trên sông Thao (tại Yên Bái) xuống mức 31,0m (BĐ 2),
Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày 4/8/2015:
Phía Tây Bắc Bộ:
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC
Phía Đông Bắc Bộ:
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng khu Đông Bắc và vùng ven biển có mưa to đến rất to và giông. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:
Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC
Đà Nẵng đến Bình Thuận:
Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC
Tây Nguyên:
Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC
Nam Bộ:
Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC
Thời tiết Hà Nội:
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC
Minh Minh