Dự báo thời tiết ngày 83: Thủ đô Hà Nội mưa nhỏ, mưa phùn trong ngày Quốc tế phụ nữ

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Dự báo thời tiết ngày 83: Thủ đô Hà Nội mưa nhỏ, mưa phùn trong ngày Quốc tế phụ nữ

Một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam và sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta trong vài ngày tới, gây rét đậm diện rộng.

08/03/2016 12:16 PM
19

Tin tức thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ vẫn bị bao phủ bởi sương mù, mưa phùn vào buổi sáng. Đến trưa chiều khi sương tan, trời chuyển ít mây hơn, các tỉnh phía tây Bắc Bộ trưa chiều trời nắng, nhiệt độ khu vực Tây Bắc có nơi trên 34 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 8/3: Thủ đô Hà Nội mưa nhỏ, mưa phùn trong ngày Quốc tế phụ nữ

Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Các chuyên gia khí tượng cũng cho biết, hiện nay một bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía nam và sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta từ chiều và đêm mai (9/3).

Khối khí lạnh này sẽ ảnh hưởng trước tiên đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội), sau đó ảnh hưởng đến khu vực bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ sẽ có mưa vài nơi. Các tỉnh ven biển trung Trung Bộ từ ngày 10/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ từ ngày 10/3 trời chuyển rét, ngày 11/3 Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm trên diện rộng.

Trên biển, từ đêm 9/3, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3:

Phía tây Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, khu Tây Bắc 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, khu Tây Bắc 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, miền đông Nam Bộ có nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý