Dự báo thời tiết ngày mai 22/4: Hà Nội không mưa, trời nắng

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Dự báo thời tiết ngày mai 22/4: Hà Nội không mưa, trời nắng

Dự báo thời tiết ngày mai 22/4, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tại Hà Nội không mưa, trời nắng.

21/04/2015 06:59 PM
445

   - Ảnh 1

Dự báo thời tiết ngày 22/4, Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng (Ảnh minh họa).

Theo tin tức từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết ngày mai 21/4, các tỉnh miền Bắc mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; trong khi khu vực Nam Bộ ngày nắng, miền Đông Nam Bộ vẫn tiếp tục duy trì nắng nóng ở vài nơi.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Ngoài ra, ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của hội tụ gió tây nam nên chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Video tham khảo:

Clip hài hước về thời tiết nắng nóng

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 21 và ngày 22/4:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22oC

Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35oC

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC

Minh Anh

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý