Đủ dạng chiêu trò móc nối tinh vi của trung gian với nhà cái

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Đủ dạng chiêu trò móc nối tinh vi của trung gian với nhà cái

Không thể bỏ tính máu me cá cược, nhiều dân chơi tìm đến những dịch vụ cá cược ngầm. Những hình thức cược này hết sức “cơ động”, cá được nhiều lần trong một trận đấu. Và vì thế không ít kẻ trong một trận thua với số tiền bằng cả gia sản.

11/07/2014 08:29 PM
995

Chỉ nhận kèo của người quen

Giải diễn ra rầm rộ ở bất cứ đâu tại TP. HCM.

Nhiều quán cà phê vỉa hè cỡ nhỏ nay cũng trở nên hoành tráng với đèn, bàn, tivi cỡ lớn để phục vụ khách mùa World Cup. Không khí nhộn nhịp nhất có thể nói đến các quán cà phê ở các con đường mới như đường Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp, khu công nghiệp Tân Bình... ở đây không chỉ đơn thuần là xem mà còn chơi độ để ăn thua với nhà cái.

 - Ảnh 1

Một góc quán cà phê, nơi tụ tập của dân cá độ.

Chúng tôi tấp vào quán cà phê T.V. gần khu công nghiệp Tân Bình, theo lời hẹn trước với V.Đ. (một người bạn cũ) vào đúng thời điểm diễn ra trận đấu đầu tiên của vòng 1/8 World Cup 2014. Tôi đã từng biết đến V.Đ. là một tay chơi có “thâm niên” từ lâu.

Vừa gặp V.Đ. anh đã vội rào đón: “Dạo này xem cho vui chứ không còn bắt độ nữa. Ông đến xem với tôi thôi chứ bắt độ thì chịu”. Lúc này trong quán T.V. rất đông khách. Với ý định tìm hiểu về những hình thức cá độ bóng đá tinh vi, chúng tôi cố gắng nhờ V.Đ. liên hệ cược giùm.

Sau nhiều lần từ chối, Đ. bảo: “Bây giờ không như ngày xưa, chủ quán đứng ra nhận độ đâu, làm như thế bị tóm ngay. Hình thức cá bây giờ là thông qua nhiều kênh, nhiều cửa rắc rối nên khó mà phát hiện. Người nhận kèo và người chơi phải quen nhau và tin tưởng nhau mới có giao dịch. Người lạ muốn chơi thì phải có người quen dẫn tới chứ khơi khơi thì họ từ chối ngay”.

Lúc ấy, trận đấu giữa Brazil và Chile bắt đầu khai cuộc, khách trong quán vỗ tay rầm rầm. Chỉ tay về phía một người đàn ông đang ngồi trước máy vi tính, Đ. bảo: “Đi xem đá bóng mà mang theo máy tính chỉ để cập nhật kèo. Bây giờ người trực tiếp nhận kèo từ người chơi thực chất không phải là nhà cái.

Những dân chơi cá độ chuyên nghiệp muốn làm khâu trung gian thường liên hệ với một nhà cái bên nước ngoài để nhận kèo, thế trước cho nhà cái ấy vài trăm triệu đến cả tỉ bạc để giữ chân bắt độ. Khi giao kèo được chấp nhận, trung gian sẽ gửi tiền qua tài khoản thẻ của bên nước ngoài. Tiếp theo đó, trung gian sẽ nhận được một mật khẩu đăng nhập vào trang của nhà cái khi ra kèo. Lúc này trung gian sẽ nhập những số liệu người chơi, cá nhiêu, tỉ lệ thế nào vào trang ấy cho nhà cái xem”.

Sinh viên cũng mê cá độ

Trước giờ trận bóng đầu tiên vòng 1/8 của giải đấu World Cup 2014, các quán cà phê của khu đại học Quốc gia thuộc quận Thủ Đức bắt đầu đông khách. Ngoài trời đang đổ những cơn mưa nhẹ, nhưng không vì thế mà làm cho khách đến xem bóng đá ít đi. Có mặt tại quán cà phê T.T. gần trường đại học TDTT 2, loay hoay mãi chúng tôi mới tìm cho mình được chỗ ngồi thích hợp. Người vào quán này càng lúc càng đông, thành phần đa số là sinh viên các trường đại học gần đây. Các sinh viên đã mang theo thức ăn cần thiết như bánh mì, xôi, để chuẩn bị cho “cuộc chiến” thâu đêm với các trận cầu World Cup.

Tôi mon men làm quen với một sinh viên ở bàn bên cạnh tên Hưng- sinh viên trường đại học Khoa học và Nhân văn. Hưng đặt chiếc bánh mì đang cắn dở lên bàn và cho biết: “Ở các quán cà phê như thế này, hình thức cá độ được chơi theo kiểu trực tiếp hoặc gián tiếp với các nhà cái. Hình thức rất tinh vi khó có thể phát hiện được nếu không được ai giới thiệu và không phải dân cá độ chuyên nghiệp. Sinh viên ở đây chỉ cần nhấc điện thoại lên và nhắn tin, hay gọi trực tiếp đến số điện thoại của “nhà cái”, bắt “kèo” đặt cọc tiền thế là ok. Nếu thắng số tiền sẽ được thanh toán vào sáng mai ở các quán cà phê hay được chuyển vào tài khoản ATM và thua thì cũng sẽ thanh toán như thế theo hình thức ngược lại, nếu quen biết”.

Hưng cho biết thêm: “ở trong trường còn có những nhà cái con, là các sinh viên “lão làng” móc nối với các nhà cái lớn, bắt độ trực tiếp với sinh viên để ăn hoa hồng. Những sinh viên bắt độ ít, nhỏ lẻ thì các “cái con” này cho một người đứng ghi kèo. Nếu thắng thì giao tiền cho sinh viên này để chia và nếu thua thì người này tự gom tiền các sinh viên lại. Các nhà cái chủ yếu làm việc qua điện thoại, ít khi nào thấy xuất hiện ở quán. Hình thức thanh toán tiền cũng không quá phức tạp, họ chỉ cần giao trách nhiệm cho một đàn em tin tưởng”.                        

“Đi tong cả căn nhà chứ chẳng chơi”

Trận đấu vừa diễn ra được một lúc thì đã thấy nhiều người vò đầu bứt tóc. Đ. bảo: “Kèo hôm nay đầu trận Brazil chấp Chile một trái, tài xỉu là ba trái, ngoài ra còn có bắt phạt góc, phạt đền nữa. Cứ tình hình đá như thế này thì tí nữa sẽ có thay đổi”.

Thấy chúng tôi thắc mắc, Đ. gọi điện cho ai đó, một lúc sau Đ. tiếp lời: “Vừa gọi cho thằng bạn, kèo đã thay đổi, Brazil chấp lên 1,5 trái rồi. Nếu vậy chắc phạt góc cũng nâng lên và tài xỉu cũng thế. Nhà cái sẽ cập nhật tình hình kèo, tài xỉu, phạt góc... một vài phút một lần. Người chơi muốn thì gọi hỏi trung gian tình hình kèo, tài xỉu, phạt góc... hiện tại thế nào. Nếu người cá độ muốn chơi theo kèo mới thì lại liên hệ với trung gian bắt tiếp và mất thêm tiền. Vì thế, mấy trận trước có ông “đi” cả căn nhà chứ chẳng chơi”.

Hoàng Minh

Xem thêm video clip : 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý