Du khách Nhật trình báo bị cướp túi xách bên trong có 200 triệu

remember1 remember1 @remember1

Du khách Nhật trình báo bị cướp túi xách bên trong có 200 triệu

Theo trình báo của du khách người Nhật, khi đang chuẩn bị qua đường, anh bị một nam thanh niên khoảng 25 tuổi, chạy xe máy áp sát rồi giật túi xách và tăng ga bỏ chạy.

25/02/2017 09:19 PM
124

Theo trình báo của du khách người Nhật, khi đang chuẩn bị qua đường, anh bị một nam thanh niên khoảng 25 tuổi, chạy xe máy áp sát giật túi xách rồi tăng ga bỏ chạy. 

Báo Tri thức trực tuyến thông tin, ngày 25/2, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết đang truy xét đối tượng cướp giật tài sản theo trình báo của anh Hironori Sakai (41 tuổi, quốc tịch Nhật, lưu trú quận Tân Bình).

Du khách Nhật trình báo bị cướp túi xách bên trong có 200 triệu - Ảnh 1

Nam thanh niên chạy xe máy áp sát rồi giật túi xách - Ảnh minh họa

Theo báo Dân Trí, lúc 0h20’ rạng sáng 20/2, anh đi bộ trên đường Lê Văn Sỹ để về khách sạn. Lúc này, anh có mang túi xách theo người. Khi đến trước số 363 Lê Văn Sỹ (phường 2, quận Tân Bình), anh Hironori Sakai dừng lại để băng qua đường.

Bất ngờ, nam thanh niên khoảng 25 tuổi điều khiển xe máy áp sát giật túi xách anh Hironori Sakai đang mang trên người rồi tẩu thoát.

Khi bị cướp, nạn nhân có hô hoán nhưng do khuya vắng nên không ai hỗ trợ truy đuổi tên cướp. Nam du khách sau đó đã đến Công an phường trình báo sự việc.

Theo lời của nạn nhân, bên trong túi xách có 5.000 USD, 300.000 Yên Nhật, 40 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác. Tổng tài sản bị mất là hơn 200 triệu đồng.

Công an phường 2 đã tiếp nhận vụ việc và chuyển hồ sơ cho Công an quận Tân Bình để điều tra, truy xét.

Điều 136. Tội cướp giật tài sản (luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

g) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

h) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

c)  Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý