Đua nhau mở “lầu xanh ảo” bẫy khách làng chơi thu lợi thật

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Đua nhau mở “lầu xanh ảo” bẫy khách làng chơi thu lợi thật

Để thu lợi khủng, nhiều người lên mạng ảo mở các trang web để khách có thể trò chuyện, giao lưu trực tuyến với các cô gái bằng nhiều hình thức kích dục...

26/05/2016 09:18 AM
27

(ĐSPL) - Để thu lợi khủng, nhiều người lên mạng ảo mở các trang web để khách có thể trò chuyện, giao lưu trực tuyến với các cô gái bằng nhiều hình thức kích dục, bệnh hoạn. Những cô gái trên phần lớn là gái mại dâm hoặc các sinh viên, học sinh hư, công nhân lười lao động nhưng có “body” đẹp. Mỗi ngày, các “chủ chứa ảo” thu rất nhiều tiền thông qua việc nhận phí đăng ký làm thành viên của khách vào trang web trò chuyện, chat sex, mua dâm.

Bùng nổ “lầu xanh” trực tuyến

Sau giờ tan ca, Đ.Đ.M. (25 tuổi, công nhân công ty giày H.P, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) lại ôm máy tính lên mạng tìm bạn trực tuyến. M. khoe với chúng tôi là vừa phát hiện được một số trang kết bạn, cho phép người sử dụng thoải mái trò chuyện, tán tỉnh các em gái xinh đẹp. Thậm chí, M. có thể qua đêm với các cô gái mà anh vừa trò chuyện trên mạng. “Mấy trang này không như những trang kết bạn qua mạng bình thường. Bởi, ở đây toàn gái xinh. Họ chat (trò chuyện-PV) rất chuyên nghiệp. Mỗi ngày, một cô gái chỉ online (trực tuyến-PV) vào một thời điểm nhất định. Hết ca, cô khác sẽ thay thế. Nếu khéo miệng và có tiền, mình muốn gì, các em cũng chiều”, M. giới thiệu.

Không như các loại hình chat sex (trò chuyện khiêu dâm-PV) cũ chỉ diễn ra một cách nhỏ lẻ, manh mún, các trang cho phép kết bạn, trò chuyện mới, có một hệ thống gái gọi, mại dâm sẵn sàng phục vụ khách 24/24h. Những trang này tập hợp một số lượng lớn các cô gái tự nhận là “chat sex chuyên nghiệp”, luôn có mặt mỗi khi có khách nhu cầu. M. bảo: “Đa số các cô gái này đều là gái mại dâm hàng “tuyển”. Để thu lợi khủng, quản trị web tổ chức, rủ rê, dẫn dụ các hotgirl trong giới sinh viên, học sinh, công nhân đăng ký làm “tiếp viên” chat sex cho mình. Những cô gái này có nhiệm vụ online mỗi ngày trên một số trang web để phục vụ mọi yêu cầu của khách từ chat sex, show hàng đến đi khách”.

Thâm nhập thực tế một số trang chuyên kinh doanh dịch vụ trò chuyện cùng hotgirl như kindao, kynu, phongchatwebcam, ... PV choáng ngợp trước sự đông đảo của các thành viên, tiếp viên. Tại đây, các “chủ chứa” chia mục, phân vùng tiếp viên cho nhiều khách lựa chọn. Ngoài các cô gái sẵn sàng chat sex, đi khách. Thậm chí, các trang web này còn có tiếp viên là lưỡng tính, đồng tính nữ, nam để phục vụ khách “cùng sóng”. Tuy nhiên, để được gặp gỡ, trò chuyện với những tiếp viên của web, khách phải có tài khoản thành viên. Chủ chứa ảo thu được một số tiền lớn thông qua công việc này.

M. bât mí: “Để vào được trang, khách đăng ký tài khoản, mua cấp độ tài khoản. Phí càng nhiều, cấp độ tài khoản càng cao, càng được chat với nhiều em. Nhan sắc, độ bạo dạn, chịu chơi,... của các em tỉ lệ thuận với các cấp độ tài khoản mà khách hàng sở hữu. Tùy từng trang, mức phí cho việc này cao thấp khác nhau. Ví như trang trochuyencungxxx, có 3 cấp độ thành viên tương ứng 3 mức phí khác nhau. Tài khoản bình dân có màu xanh lá cây giá 200.000 đồng, loại đại gia hiện màu tím, giá 500.000 đồng, loại VIP hiện 7 màu là cấp độ tài khoản cao nhất với giá từ 1 triệu đồng trở lên. Tiền này mình nộp bằng thẻ cào điện thoại hoặc nộp thẳng vào tài khoản ngân hàng được ghi trên trang web”.

Đua nhau mở “lầu xanh ảo” bẫy khách làng chơi thu lợi thật - Ảnh 1Phóng to

Ảnh minh họa.

Tối mắt, sập bẫy những trò lừa

Cũng theo M., mỗi cấp độ tài khoản đều được chủ chứa ảo cấp cho những quyền lợi nhất định. Đối với tài khoản “bình dân”, khách chỉ được vào trang xem phim đen, hình ảnh khiêu dâm, nói chuyện trực tiếp với các tiếp viên nhưng không show hàng. Thời hạn thẻ trong một tháng. Đối với tài khoản “đại gia”, khách được chọn các cô gái chuyên chat sex, show hàng hẹn đi qua đêm. Cao cấp hơn, tài khoản “vip” thực sự khiến những tín đồ của nhục dục, bệnh hoạn thỏa mãn. Ngoài việc được tự do lựa chọn gái gọi, chat sex..., họ có thể qua đêm với tiếp viên và “chủ chứa” ưu tiên khi điều “hàng”.

Để tận mục sở thị dịch vụ này, chúng tôi cũng đăng ký một tài khoản loại “đại gia”. Khi vào đây, PV mới biết, khi trò chuyện trực tuyến, các tiếp viên của những trang mạng này luôn sẵn sàng qua đêm với khách với giá từ 500.000 đồng – 1 triệu đồng/đêm. “Ngoài đi khách, em còn được quản trị web trả tiền chat, show hàng hằng đêm. Dù tiền đi khách em cũng phải chia lại hoa hồng cho quản trị web nhưng bù lại những lúc không có khách, em vẫn online, chat, show để kiếm thêm”, nick chat có tên Phan Thị Nhung trên trang Phongchatwebcam, tâm sự với chúng tôi.

Đi sâu tìm hiểu, PV nhận thấy, không ít trường hợp phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” khi dính phải những cú lừa đau đớn. M. khẳng định: “Chơi cái này cũng phải có mánh chứ không sẽ bị lừa tiền. Nhiều đứa nó đòi nạp card điện thoại rồi mới đi nhà nghỉ. Tuy nhiên, nạp rồi nó bỏ trốn luôn. Thậm chí có đứa, chi tiền triệu làm tài khoản VIP nhưng khi vào phòng chat thì chả có ai online hoặc bị đá ra...”.

Đáng nói hơn, nhiều thành viên của loại hình dịch vụ trên còn trở thành nạn nhân của những vụ trộm, cướp tài sản. Trong mục “trao đổi hàng” (trao đổi thông tin gái mại dâm–PV) của những trang mạng nói trên, không ít thành viên tố mình bị lừa đảo. Tài khoản doikhongbangxxx, trên trang trochuyencunggaixxx than thở: “Mọi người chú ý nhé. Mình bị con M.L. trên “kynu.” chơi đểu. Lợi dụng lúc mình ngủ quên, nó rút ví, lột sạch. Cả chiếc nhẫn cưới nó cũng lấy nốt”. Còn tài khoản yeulacuoi lại tố bị gái đòi thêm tiền đấm lưng, massage. Không trả, gái “alô” cho bảo kê đến tận nơi xử lý.

Bàn về vấn đề này, các chuyên gia, nhà xã hội học cho rằng, dịch vụ nói trên thực chất là một loại hình mại dâm biến tướng. Chuyên gia tâm lý Vũ Gia Hiền, Giám đốc trung tâm Nghiên cứu Văn hóa – Du lịch khẳng định: “Đây là một dạng môi giới mại dâm. Xét trên góc độ đạo đức xã hội, những trang web này gây ảnh hưởng tiêu cực đến lối sống của nhiều thành phần trong xã hội. Dịch vụ trên sẽ ảnh hưởng xấu đến thế hệ tương lại, khiến con người xói mòn về nhân cách”.

“Đối với lứa tuổi mới lớn, đang phát triển, khi bị tác động bởi những bộ phim, hình ảnh... không lành mạnh, chúng sẽ bị kích thích. Từ đó, nhiều em không kiểm soát được bản thân mà có những hành vi vi phạm pháp luật. Con người dễ bị xói mòn về nhân cách và có những hành động lệch chuẩn”, ông Vũ Gia Hiền nói.

Có thể bị xử lý hình sự

Trao đổi với PV về vấn đề này dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Nông Minh Đức (đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: “Rõ ràng những trang web trên có những biểu hiện của hành vi môi giới mại dâm. Hành vi này nếu chứng minh được có thể sẽ bị xử lý hình sự. Bên cạnh đó, các trang mạng này có chứa những phim, ảnh,... khiêu dâm và đã vi phạm Điều 253, Bộ luật Hình sự quy định về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Tùy mức độ, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 5-50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Tuy nhiên, nhiều trang web “nóng” thường đặt máy chủ ở nước ngoài nên rất khó có thể bắt được kẻ đưa nội dung đồi trụy lên mạng”.

HÀ NGUYỄN

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video:

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý