Đùi gà Mỹ giá 20.000 đồng/kg: Ngành chăn nuôi Hoa Kỳ nói gì?

ban ban @ban

Đùi gà Mỹ giá 20.000 đồng/kg: Ngành chăn nuôi Hoa Kỳ nói gì?

(ĐSPL)  Phản ứng trước thông tin cáo buộc bán phá giá thịt gà của Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ, Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu Trứng và Gia cầm Mỹ (USAPEEC) đã phủ nhận việc bán phá giá thịt gà Mỹ tại Việt Nam và khẳng định thịt gà nước này được bán đúng với quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

05/08/2015 09:56 AM
375

Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ tuần qua cho biết đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương xem xét, điều tra việc có hay không tình trạng bán phá giá sản phẩm thịt gà Mỹ tại Việt Nam. Theo đơn vị này, có hiện tượng gà Mỹ nhập vào Việt Nam với giá 19.000 đồng một kg và bán ra thị trường TP HCM là 23.000 đồng, rẻ bằng nửa gà nội và gần bằng một phần tư giá bán cho người tiêu dùng tại Mỹ, khiến doanh nghiệp và người nông dân trong ngành lao đao.

Trước vấn đề này, ông Tống Xuân Chinh - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn) cho hay sau khi nhận được thông tin, Cục đã cử người đi khảo sát nhưng chưa phát hiện trường hợp đùi gà Mỹ bán với giá 20.000 đồng một kg (gần 1 USD). "Khi chưa có bằng chứng thì chúng tôi chưa thể có ý kiến về vấn đề này”, ông Chinh nói.

Tuy vậy, vị này cho rằng giá gà bình quân tại thị trường Mỹ trong quý II/2015 vẫn là 2-2,2 USD một kg (43.000 - 48.000 đồng), nên nếu thông tin của Hiệp hội là chính xác, sẽ là rất bất thường. Ông Chinh đặt ra trường hợp có thể trong thời gian Mỹ xảy ra dịch cúm gia cầm cuối năm 2014, một lượng lớn thịt gà phải dự trữ trong kho, nay mới tung ra bán với giá rẻ hơn bình thường.

 - Ảnh 1Phóng to

Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu Trứng và Gia cầm Mỹ (USAPEEC) đã phủ nhận việc bán phá giá thịt gà Mỹ tại Việt Nam và khẳng định thịt gà nước này được bán đúng với quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Ông khẳng định muốn xác định thịt gà Mỹ có bán phá giá hay không, cần phải có đầy đủ thông tin về giá thành sản xuất một kg thị gà ở Mỹ, Việt Nam là bao nhiêu, còn hiện tại chưa biết cụ thể Mỹ sản xuất thế nào thì khó có thể kết luận. "Cần phải sang Mỹ xem xét các trang trại cũng như quy trình sản xuất của họ, sau đó so sánh với Việt Nam trên cùng một giống gà, cùng loại thức ăn, cùng một quy mô. Không thể so sánh người sản xuất 100.000 con với sản xuất 1.000 con". ông Chinh chia sẻ.

Phản ứng trước thông tin cáo buộc của Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ, Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu Trứng và Gia cầm Mỹ (USAPEEC), Jim Sumner đã phủ nhận việc bán phá giá thịt gà Mỹ tại Việt Nam và khẳng định thịt gà nước này được bán đúng với quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Theo ông Jim Sumner, một số phần thịt của gà Mỹ được bán tại Việt Nam ở mức giá tương tự hoặc cao hơn so với mức giá ở Mỹ, do đó theo quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), các sản phẩm này không bị bán phá giá .

Cũng theo lời ông Sumner, việc khiếu nại đang hướng về các sản phẩm thịt đùi gà đông lạnh nhưng các sản phẩm này không cạnh tranh trực tiếp với gà địa phương tươi nguyên con, vốn là sản phẩm ưa thích của người tiêu dùng Việt Nam.

Ông Sumner cho biết USAPEEC và ngành công nghiệp gia cầm của Mỹ luôn ủng hộ ngành chăn nuôi gia cầm Việt Nam bằng việc tổ chức các hội thảo, tập huấn khác nhau nhằm mục đích hỗ trợ ngành chăn nuôi gia cầm Việt Nam về an toàn thực phẩm và an toàn sinh học.

Theo thông cáo từ Tổng lãnh sự Mỹ, 2/3 lượng đùi gà góc tư của Mỹ được tiêu thụ tại thị trường nội địa, số còn lại được xuất khẩu tới hơn 125 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, ở mức giá thấp hơn so với giá của ức gà và cánh gà, nhưng với giá bán tương tự tại Mỹ. Các sản phẩm gia cầm của Mỹ được xuất khẩu sang Việt Nam chủ yếu là đùi gà góc tư, đùi gà, và chân gà. Tất cả đều được kiểm tra bởi Bộ Nông nghiệp Mỹ về độ tươi nguyên và những sản phẩm xuất khẩu phải đáp ứng được tiêu chuẩn cao về chất lượng và an toàn thực phẩm giống như những sản phẩm được tiêu thụ tại Mỹ.

Chủ tịch USAPEEC cho biết thêm, năm 2010, Trung Quốc đã từng đưa ra vấn đề đánh thuế bán phá giá đối với ngành công nghiệp thịt gà Mỹ. Thế nhưng sau một quá trình pháp lý kéo dài, Tổ chức Thương mại Thế giới đã đưa ra phán quyết có lợi cho ngành công nghiệp sản xuất thịt gà Mỹ.

Theo báo cáo Tổng điều tra Nông lâm thủy sản năm 2011 của Tổng cục Thống kê, trong tổng số hơn 7,8 triệu hộ sản xuất gia cầm, số hộ quy mô nhỏ (dưới 100 con) chiếm tới 90%, nhưng quy mô siêu nhỏ (1-19 con) đã chiếm tới 55%. So với tiêu chuẩn của Tổ chức Thú y Thế giới (OIE), quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ của Việt Nam thấp hơn rất nhiều lần. OIE đánh giá hộ chăn nuôi nhỏ lẻ là 4.000 gà mái đẻ hoặc 5.000 gà thịt mỗi họ một năm.

Tại cuộc họp báo chiều 31/7, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết câu chuyện giá thịt gà nhập khẩu từ Mỹ đã được Chính phủ thảo luận, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cùng Bộ Công Thương điều tra kỹ lưỡng nhằm xem xét có dấu hiệu bán phá giá hay không.

Ngọc Anh (Tổng hợp)


Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý