Với một người chồng hay “thèm thuồng” chuyện ấy thì người vợ biết cách đáp ứng (không hẳn cứ nhiều là tốt), không nên xa chồng lâu. Chuyện ấy của chồng như... lửa thì vợ cũng đừng mang rơm tới gần chồng như mang bạn gái, cháu gái về nhà ở, thuê người giúp việc là những cô gái ... Coi chừng hạnh phúc sẽ bị... thiêu rụi.
Mới đây, một người vợ trẻ đã viết thư đến báo sự: “Vợ chồng em mới cưới nhau gần một năm, vừa rồi mẹ em ở quê bệnh, em về chăm sóc mẹ mất nửa tháng, thế mà khi về em biết chồng có quan hệ với gái bia ôm. Anh ấy xin lỗi em và cho đó chỉ là chuyện “ăn bánh trả tiền” của đàn ông, nhưng em rất đau khổ vợ chồng em lâu nay cũng êm ấm, hoà hợp nhau trong chuyện chăn gối. Cách đây vài năm, mẹ em vào thành phố nuôi chị em sinh con đầu lòng hơn hai tháng, thế là bố em đã ngoài 60 tuổi ở nhà cũng “lộn xộn” khiến từ đó mẹ em không dám đi đâu nữa. Có phải đàn ông thường ham muốn chuyện ấy mạnh mẽ hơn phụ nữ, em phải làm sao để giữ chồng?”

Ảnh minh họa
Cho đến nay thì các nhà tình dục học vẫn cho rằng phái nam và phái nữ có nhu cầu về tình dục như nhau. Ông bà ta có câu “Trâu khát nước làm sao thì bò khát nước là vậy”. Nhưng trong thực tế cho thấy rằng phái nam biểu hộ nhu cầu tình dục thường xuyên và mạnh mẽ hơn. Chẳng hạn khi yêu đương các chàng trai cũng hay đòi hỏi bạn gái cho mình... chuyện ấy. Nhiều người thiếu kiềm chế đến mức tìm mọi cách để lợi dụng thân xác hoặc cưỡng đoạt những phụ nữ khác. Rồi nghề bán dâm chủ yếu là để bán cho đàn ông, cho dù họ đang có vợ. Nhiều người đàn ông yêu vợ nhưng khi xa vợ chỉ một thời gian ngắn từ vài tuần đến vài tháng cũng tìm cách đi ăn vụng là không hiếm. Điều đó có thể chứng minh rằng, nói chung phái nam có nhu cầu tình dục khá mạnh mẽ so với phái nữ và có một số người đặc biệt mạnh, họ không thể thiếu phụ nữ chỉ trong một tuần, một tháng, nhất là họ còn trẻ, đang thời kỳ sung sức.
Cho nên mỗi người vợ cần phải biết được nhu cầu tình dục của chồng mình ở cấp độ nào. Với những ông chồng biết kiếm chế hoặc có thể xa vợ một tháng vẫn chưa phải là điều bức xúc thì có thể tương đối yên tâm. Còn với những người chồng ham hố, thiếu kiềm chế hay ham mê sắc dục thì quả thật khi xa vợ họ không “nhịn” được, họ có thể quan hệ với bất kỳ đối tượng nào. Điều nguy hiểm trước mắt là họ rất dễ mắc những bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như viêm gan siêu vi B, siêu vi C, HIV hay bệnh lậu, giang mai và lây sang cả cho vợ con.
Với một người chồng hay “thèm thuồng” chuyện ấy thì người vợ biết cách đáp ứng (không hẳn cứ nhiều là tốt), không nên xa chồng lâu. Chuyện ấy của chồng như... lửa thì vợ cũng đừng mang rơm tới gần chồng như mang bạn gái, cháu gái về nhà ở, thuê người giúp việc là những cô gái ... Coi chừng hạnh phúc sẽ bị... thiêu rụi.