>>
TƯ
VẤN TÂM LÝ - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ TẠI AloBacsi.vn
Tiến
sĩ Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc bệnh viện Phụ sản trung ương cho biết, ngày nào
bệnh viện cũng tiếp nhận các bệnh nhân bị tác dụng phụ của thuốc tránh thai
khẩn cấp, nhất là phụ nữ trẻ. Nhiều trường hợp dùng quá liều chỉ định, bị rong
kinh, rong huyết kéo dài, sây sẩm mặt mày, ngộ độc, rối loạn chu kỳ kinh
nguyệt. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhân sẽ mất máu, ảnh hưởng xấu
tới sức khỏe sinh sản...
Thạc
sĩ Lê Minh Châu, Phó khoa Phụ nội tiết của Bệnh viện cho biết thuốc tránh thai
khẩn cấp có thể gây ra tình trạng nhức đầu, choáng váng, mệt mỏi, cồn cào...
Còn
theo tiến sĩ Lê Anh Tuấn, việc dùng nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp trong một
thời gian ngắn sẽ gây hại nặng nề và hiệu quả ngừa thai bị hạn chế. Có những người
do dùng nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp nên một thời gian dài sau không thể có
thai được.
Việc
lạm dụng thuốc đã hạn chế sự phát triển và rụng trứng, khi ngừng thuốc thì
buồng trứng cần một khoảng thời gian tương đối dài để hồi phục. Mặt khác, theo
bác sĩ Châu, thuốc tránh thai khẩn cấp khi dùng quá liều sẽ làm niêm mạc tử
cung bị teo lại, niêm mạc mỏng khiến trứng không làm tổ được.
Loại
thuốc tránh thai khẩn cấp hiện đang được dùng nhiều là Postinor 2 và Mifestad
đều ghi rõ: “Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thày thuốc”. Tuy nhiên, trên
thực tế, người tiêu dùng có thể mua sản phẩm tại bất kỳ hiệu thuốc nào mà không
cần đơn.
>>
TƯ
VẤN TÂM LÝ - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ TẠI AloBacsi.vn
AloBacsi.vn
(Theo Tiền Phong)