Dùng thanh sắt cậy khóa phòng học để trộm cắp tài sản

mesu mesu @mesu

Dùng thanh sắt cậy khóa phòng học để trộm cắp tài sản

(Công lý) Ngày 29/6/2015, TAND tỉnh TTHuế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với hai bị cáo Nguyễn Văn Hùng (SN 1986) và bị cáo Hoàng Tiến Thành (SN 1987) đều trú tại xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình với tội danh “Trộm cắp tài sản”.

01/07/2015 10:30 AM
157

Theo cáo trạng, khoảng 16h30 phút ngày 17/12/2014, Hùng và Thành thuê xe ôm đến chợ An Lỗ, xã Phong An, huyện Phong Điền mua một thanh sắt ở quầy tạp hóa ven đường. Đến khoảng 21h cùng ngày, cả hai trèo qua hàng rào vào trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, dùng thanh sắt đó cậy khóa rồi vào các phòng chức năng lấy trộm 7 bộ máy vi tính rồi bỏ vào thùng giấy, đưa qua hàng rào rồi tẩu thoát.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Thành gọi xe taxi đến rồi yêu cầu tài xế chở vào thành phố Đà Nẵng. Trên đường đi, Hùng gọi cho Trần Ngọc Tuấn hỏi Tuấn có mua máy cũ hay không. Tuấn đồng ý mua.

Sáng ngày 8/12/2014,  Hùng và Thành đến cơ sở kinh doanh của Tuấn tại Đà Nẵng bán 7 bộ máy tính và 1 máy chiếu với giá 14,5 triệu đồng, số tiền trên cả hai chia nhau 6 triệu đồng, số còn lại Hùng giữ để để chi phí cho việc đi lại.

Sau đó, Thành lấy số tiền thu được mua sợi dây chuyền bạc trắng trị giá 850 ngàn đồng, gởi vào tài khoản của Hoàng Quốc Hiển 3 triệu đồng để Hiển trả nợ giúp Thành ở Quảng Bình, hiện số tài sản này đang được Cơ quan CSĐT Công anh tỉnh TT Huế tạm giữ để xử lý.

 Bị cáo Hùng và Thành trước vành móng ngựa

15h ngày 8/12/2014, Nguyễn Văn Hùng cùng với Hoàng Tiến Thành thuê xe ôm ra thị xã Hương Trà, đến quầy bán vật liệu mua một thanh sắt.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, cả hai leo rào vào trường THCS Hà Thế Hạnh, thị xã Hương Trà. Hùng dùng thanh sắt cậy khóa phòng học tiếng Anh, cả hai vào phòng tháo 10 máy tính, khi chuẩn bị đưa ra ngoài thì phát hiện ngoài cổng trường có người đi xe máy vào nên cả hai đã trốn ra ngoài theo lối cũ mà chưa kịp mang tài sản lấy trộm.

Tiếp đó, khoảng 13h30, Nguyễn Văn Hùng cùng với Hoàng Tiến Thành thuê xe taxi đến chợ  Phú Bài, thị xã Hương Thủy, đến quầy tạp hóa ven đường mua một thanh sắt để làm phương tiện phá khóa. 

20h30 cùng ngày, cả hai leo tường vào trường THCS Phú Bài, thị xã Hương Thủy. Hùng dùng thanh sắt cậy khóa cửa lớp ở tầng ba, cả hai vào  phòng tháo chiếc tivi treo trên tường đưa qua bờ rào để vận chuyển ra ngoài.

Thành gọi điện cho tài xế taxi chở Thành và Hùng vào Đà Nẵng. Trên đường đi, thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tổng giá trị tài sản mà Thành và Hùng trộm cắp là hơn 76 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thú nhận các hành vi do mình gây ra. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hùng 3 năm 6 tháng tù giam, Thành chịu mức án 2 năm 3 tháng tù giam.

* Cùng ngày, TAND tỉnh TT Huế đưa ra xét xử với bị cáo Hồ Văn Đức (SN 1987, trú tại phường An Cựu, TP Huế) với tội danh “mua bán trái phép chất ma túy”.

 Bị cáo Đức tại phiên tòa

Từ tháng 7/2014 đến tháng 10/2014, Đức đã 5 lần mua bán trái phép 27chỉ heroin (tương đương với 96,092 gam) cùng đối tượng tên Thanh ở Hà Nội với số tiền 135 triệu đồng và được Thanh tặng 0,2 chỉ heroin (0.75 gam). Tổng cộng số heroin Đức đã mua và được tặng là 27.2 chỉ (96,842 gam).

Sau khi mua được heroin, Đức đã chia thành nhiều gói nhỏ đem bán cho các đối tượng nghiện tại địa phương, một phần nhỏ Đức để dùng cho bản thân. Tổng cộng, Đức đã bán trót lọt 20,9 chỉ Heroin (78.375 gam) được hơn 192 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 82 triệu đồng. Còn lại 5 chỉ (13, 3817 gam) Đức chưa bán thì bị bắt quả tang.

Với hành vi nêu trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Đức 14 năm 6 tháng tù giam.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý