Dương Yến Ngọc lập hội bảo vệ 'những bà mẹ bị đòn roi'

biettuot biettuot @biettuot

Dương Yến Ngọc lập hội bảo vệ 'những bà mẹ bị đòn roi'

Quyết tâm “biến đau thương thành hành động”, cựu mẫu họ Dương mới đây đã tự mình lập ra một kênh thông tin riêng trên mạng xã hội, giúp các chị em xử lý “thật ngọt” các vấn nạn bạo hành gia đình.

05/09/2015 09:14 AM
1,053

Theo đó, những “bà mẹ bỉm sữa” nào gặp các vấn nạn bạo hành gia đình bao gồm cả bạo hành thể chất lẫn bạo hành tinh thần đều có thể vào trang của Yến Ngọc, gửi lời chia sẻ. Từ đó, Á hậu họ Dương sẽ tự mình liên hệ lại với nạn nhân, tư vấn cũng như hỗ trợ để người vợ, người mẹ đó có thể tìm lại công bằng, bình yên cho cuộc sống của mỗi người.

   - Ảnh 1 Dương Yến Ngọc quyết tâm giúp đỡ những phụ nữ không may mắn

Chia sẻ về lý do vì sao bản thân quyết định "vác tù và hàng tổng", Dương Yến Ngọc cho hay, sau sự kiện cô công khai bị chồng bạo hành, trang cá nhân của cô mỗi ngày nhận được vài trăm tin nhắn vừa chia sẻ, vừa than thở về trường hợp cá nhân họ cũng đang rơi vào cảnh khổ không biết kêu ai.

“Họ nói với tôi họ đau đớn quá mà không biết thoát ra bằng cách nào, vì họ ở quê và đã trình báo công an nhiều lần nhưng không được giúp đỡ”, Yến Ngọc cho hay. Vì lẽ này, cựu mẫu họ Dương quyết tâm làm được điều gì đó dù nhỏ, nhưng mang lại cho những người đang phải sống trong bể khổ trần ai nhìn thấy ánh sáng cuộc đời, giống như cô đã tự mình chống lại nỗi mặc cảm và sĩ diện để thoát ra vậy.

Trên fanpage Chống bạo hành gia đình, Dương Yến Ngọc để hình ảnh đại diện là Đức Đạt Lai Lạt Ma, với câu truyền kinh kinh điển: “Mục đích lớn lao sống trên đời này là giúp đỡ người khác. Và nếu không thể giúp đỡ được họ thì ít nhất cũng đừng hại họ”.

   - Ảnh 2 Dương Yến Ngọc để hình đại diện là Đức Đạt Lai Lạt Ma

Đi kèm với hình đại diện này, Dương Yến Ngọc ghi rõ tôn chỉ hoạt động của fanpage: “Vợ mình thì mình phải xót. Nếu trên đời này có ai đó còn xót vợ bạn hơn bạn thì nghĩa là bạn đang gặp rắc rối đấy. Cô ấy đã gọi bạn là chồng thì bạn nên gánh trách nhiệm của một người đàn ông, phải giống như cái cây lớn để vợ dựa vào”.

Fanpage Chống bạo hành gia đình dù mới chỉ lập ra cách đây 1 ngày, song đã có khá nhiều bạn bè của Dương Yến Ngọc vào chia sẻ và ủng hộ. Và cũng ngay lập tức, một trường hợp bị bạo hành gia đình suốt 5 năm đã vào trang này, gửi lời kêu cứu tới người mẫu họ Dương.

“Chồng em nghiện ngập và đánh đập em dã man suốt 5 năm qua chị à. Nhưng thân phận em không quen biết ai, giờ chỉ nhờ cậy chị, mẹ con em mang ơn chị cả đời”, người phụ nữ này viết. Đáp lại lời cầu cứu này, Yến Ngọc cho hay, cô và ê-kip hội chống bạo hành sẽ liên lạc với sớm để “giải cứu” cho bà mẹ trẻ khổ đau.

Lam Bông

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý