"Găm" 2 khẩu súng Rulo đi dạo phố, nam thanh niên bị hình sự bắt giữ

sakura1 sakura1 @sakura1

"Găm" 2 khẩu súng Rulo đi dạo phố, nam thanh niên bị hình sự bắt giữ

Tiến hành kiểm tra một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 khẩu súng Rulo cùng 6 viên đạn kim loại.

27/03/2017 08:49 AM
73

Tiến hành kiểm tra một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 khẩu súng Rulo cùng 6 viên đạn kim loại.

Báo VietNamNet đăng tải thông tin, khoảng 13h30 chiều 26/3, tổ trinh sát của đội Hình sự Đặc nhiệm thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đi tuần tra địa bàn. Khi đến đường Lý Thái Tổ, P.2, Q.3, trinh sát phát hiện 1 thanh niên nghi vấn nên quyết định chặn đường, kiểm tra hành chính.

"Găm" 2 khẩu súng Rulo đi dạo phố, nam thanh niên bị hình sự bắt giữ - Ảnh 1

Tang vật công an thu giữ để điều tra - Ảnh: báo VietNamNet

Theo báo An ninh thủ đô, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cốp xe gắn máy của người này, tổ trinh sát phát hiện có 2 khẩu súng ngắn, loại súng Rulo bắn bằng hơi ga và 1 số viên đạn chì. Do đó tổ trinh sát đã áp giải nam thanh niên cùng tang vật, phương tiện về trụ sở Công an địa phương để làm rõ.

"Găm" 2 khẩu súng Rulo đi dạo phố, nam thanh niên bị hình sự bắt giữ - Ảnh 2

Đối tượng Nguyễn Võ Hoàng Nhật - Ảnh: báo Công an TP. Hồ Chí Minh

Bước đầu nam thanh niên thừa nhận tên là Nguyễn Võ Hoàng Nhật (33 tuổi, ngụ khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Hiện Công an đang làm rõ việc tàng trữ và mục đích tàng trữ số vũ khí nguy hiểm trên của đối tượng Nhật.

Điều 230 Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy có quy định Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự như sau:

1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm:

a) Có tổ chức;

b) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

c) Vận chuyển, sử dụng, mua bán qua biên giới;

d) Gây hậu qủa nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm:

a) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5.  Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý