Gần 100 cẩm nang du lịch TQ thiếu Hoàng Sa, Trường Sa

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Gần 100 cẩm nang du lịch TQ thiếu Hoàng Sa, Trường Sa

(Đời sống) Chiều 13/5, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng cho hay vừa tạm giữ gần 100 cuốn cẩm nang hướng dẫn du lịch do Trung Quốc xuất bản, in bản đồ Việt Nam nhưng không có 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

14/05/2013 07:08 AM
1,082

TIN LIÊN QUAN

Theo Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng Nguyễn Thái Hoan, vào lúc 20h45 tối qua (12/5), khi làm thủ tục nhập cảnh cho hành khách trên chuyến bay CZ3037 từ Quảng Châu (Trung Quốc) sang Đà Nẵng, lực lượng của Chi cục phát hiện một người tên là Xu Fenglin (SN 1980, quốc tịch Trung Quốc) có hành vi đưa vào Việt Nam 98 cuốn cẩm nang hướng dẫn du lịch do Trung Quốc xuất bản.

Bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa, Trường Sa in trên cuốn cẩm nang du lịch của Trung Quốc vừa bị Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng phát hiện, ngăn chặn.

Bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa, Trường Sa in trên cuốn cẩm nang du lịch của Trung Quốc vừa bị Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng phát hiện, ngăn chặn.


Bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa, Trường Sa in trên cuốn cẩm nang du lịch của Trung Quốc vừa bị Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng phát hiện, ngăn chặn.

Ông Nguyễn Thái Hoan cho hay: "Xu Fenglin khai là hướng dẫn viên du lịch cho đoàn khách trên chuyến bay CZ3037. Số sách mà người này đưa vào Việt Nam được in bằng tiếng Trung Quốc, phát hành từ bên Trung Quốc, mỗi cuốn gồm 16 tờ giới thiệu các địa điểm du lịch ở Đà Nẵng. Đáng nói là bìa của các cuốn sách này có in hình bản đồ tổng thể của Việt Nam nhưng không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam".

Theo ông Nguyễn Thái Hoan, đây là lần đầu tiên lực lượng Hải quan cửa khẩu sân bay Đà Nẵng phát hiện các tài liệu, ấn phẩm văn hoá do Trung Quốc xuất bản có in bản đồ Việt Nam nhưng không có 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, nhập khẩu vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Đà Nẵng.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Đà Nẵng đã lập biên bản xử lý hành vi nhập khẩu văn hoá phẩm trái quy định vào Việt Nam đối với Xu Fenglin, đồng thời tịch thu toàn bộ tang vật để chuyển giao cho các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.

Theo thống kê của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Đà Nẵng, hiện mỗi ngày có 5 - 6 chuyến bay từ Trung Quốc sang Đà Nẵng. Ngày thấp nhất có 3 chuyến, ngày cao nhất lên đến 15 chuyến (chủ yếu vào thứ năm và chủ nhật). Mỗi chuyến có từ 100 - 120 khách. Như vậy bình quân mỗi tháng có đến 150 - 180 chuyến bay với khoảng 15.000 - 21.000 lượt khách từ Trung Quốc sang Đà Nẵng.

  • (Theo Infonet)
  • Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
    *địa chỉ email của bạn được bảo mật

    Hot nhất
    Top xink
    Bộ sưu tập
    Chợ xink
    Thanh lý