Giả đá là thiên thạch lấy tiền tỷ, nhóm lừa lĩnh án

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Giả đá là thiên thạch lấy tiền tỷ, nhóm lừa lĩnh án

(ĐSPL)  TAND tỉnh Ninh Thuận đã tuyên phạt 7 bị cáo trong vụ lừa bán thiên thạch giả chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng với mức án lến đến 80 năm tù.

31/08/2015 07:10 AM
146


Tin tức từ báo Người lao động cho biết: Vào ngày 28/8, TAND tỉnh Ninh Thuận xử phiên sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với 7 bị cáo, do Lê Văn Huy (49 tuổi, ở Hàm Tân – Bình Thuận) cầm đầu.

 - Ảnh 1Phóng to

Lê Văn Huy tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Thanh Niên

Hội đồng xét xử tuyên phạt Huy 16 năm tù, Tuoneh Sơn Vũ (37 tuổi, ở Di Linh – Lâm Đồng), Vi Xuân Uyên (69 tuổi, ở Hóc Môn – TPHCM) cùng mức án 14 năm tù, Hoàng Ngọc Tý (31 tuổi, ở Bác Ái – Ninh Thuận), K’Thông (28 tuổi, ở Di Linh – Lâm Đồng), Hà Khoa (42 tuổi, ở Đức Trọng – Lâm Đồng): cùng mức án 13 năm tù, Nguyễn Văn Dũng (42 tuổi, ở TP Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận) 12 năm tù.


Được biết, Huy đã phân công Uyên, Tý, Vũ, Khoa, Thông, Hà thành các nhóm bán thiên thạch, môi giới, giả là người mua để lừa của ông Lành 1,4 tỷ đồng.


Ông trùm Lê Văn Huy còn được coi là “cáo già” trong quá trình lẩn trốn pháp luật. Để tránh bị phát hiện, Huy sử dụng 8 ô tô, hàng trăm số điện thoại, 10 CMND mang tên khác nhau và di chuyển liên tục. Mỗi lần Huy đi đâu thì đám đàn em thường chạy xe theo. Đi được một quãng đường, Huy lại thay đổi quần áo, giày dép và nhảy sang xe khác...

 - Ảnh 2Phóng to

Các bị cáo trong vụ lừa bán thiên thạch tại tòa. Ảnh: M.Trân

Báo Tuổi trẻ cũng đưa tin: Năm 2012, biết ông Nguyễn Văn Lành (ở TP.HCM) làm nghề kinh doanh vàng bạc đá quý có ý định mua thiên thạch, Huy đã dàn dựng “kịch bản” cùng Uyên, Tý, Khoa, Vũ, K’Thông và Dũng để lừa bán thiên thạch cho ông Lành nhằm chiếm đoạt 1,4 tỉ đồng. Chiếm được số tiền trên, cả hội chia nhau tiêu xài 2 tỷ, 1,2 tỷ còn lại Huy chiếm đoạt cá nhân.


Từ thời điểm này, ông Lành liên lạc điện thoại với Huy và đồng bọn nhưng các thuê bao đều đã khóa. Biết mình đã sập bẫy lừa, ông Nguyễn Văn Lành gửi đơn đến công an tỉnh Ninh Thuận tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Văn Huy và đồng bọn.


Trong vụ án này, bị cáo Vi Xuân Uyên đang thi hành án phạt tù 13 năm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác, nên phải chấp hành hình phạt tổng hợp 27 năm tù.


Ngoài hình phạt tù, án sơ thẩm còn buộc các bị cáo bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho người bị hại, đồng thời kiến nghị cơ quan điều tra xem xét trách nhiệm hình sự về tội che giấu tội phạm đối với Hà Khải – em ruột của bị cáo Hà Khoa.


HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý