Giá vé xem chung kết U19 giảm nhẹ

mu mu @mu

Giá vé xem chung kết U19 giảm nhẹ

Đến sáng nay 13/9, dân phe vé rao một cặp vé khán đài A, B ở mức 33,5 triệu đồng/cặp, còn khán đài C, D ở mức 1,5 triệu đồng/cặp.

13/09/2014 03:32 PM
381

video">video

Càng đến sát giờ thi đấu, việc săn lùng vé để xem trận chung kết giữa U19 Việt Nam- U19 Nhật Bản càng trở nên cấp thiết. Phe vé tập chung chủ yếu 2 khu vực là cổng SVĐ Mỹ Đình (địa điểm thi đấu trận chung kết) và khu vực sân Hàng Đẫy (gần trung tâm thành phố). 

Tại điểm trước cửa SVĐ Hàng Đẫy, Vé có vị trí đẹp, ngồi chính giữa sân đa số được phe vé gom hết về đây vì đối tượng khách hàng là công chức ở trung tâm thành phố mua để biếu, tặng rất nhiều. Vé các cửa B1 đến B4 ở tầng 2 và tầng 5 là các vị trí đẹp nhất được hét lên với giá 4.500.000đ/cặp. Vé C,D bán đồng giá 1.300.000/cặp. 

Ở điểm trước SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, giá vé có phần hạ nhiệt hơn chút ít khi dân phe chỉ rao 2.500.000 đến 3.000.000đ/cặp khán đài A hoặc B để chào hàng những người thiếu kinh nghiệm. Hầu hết vé đó đều là cửa 9, cửa 10 (tức sát mép khán đài C, D) do vé ở vị trí đẹp đã được tuồn về trung tâm thành phố để bán giá cao hơn. Vé ở vị trí đẹp chỉ được mang ra khi dân phe bắt gặp những khách hàng đi ô tô sang trọng, và giá thì cũng được hét khoảng 4.000.000 đ/cặp. 

 - Ảnh 1

Để có được tấm vé xem U19 Việt Nam thi đấu là điều không dễ dàng.

Anh T.L (Hải Phòng) được bạn nhờ mua vé xem trận chung kết cho biết: "Tôi mua một cặp vé B1 ở vị trí chính giữa với giá 3 triệu đồng. Trước đó, họ hét giá 3,5 triệu đồng/cặp. Tôi phải năn nỉ gãy lưỡi mới được giảm giá, chưa kể còn bị phe vé chửi".

Sơ với mức đỉnh hơn 5 triệu đồng/cặp vào chiều qua, mức giá sáng nay giảm nhẹ. Theo dự đoán trong chiều nay giá vé vẫn duy trì ở mức cao gấp vài chục lần giá gốc do có rất nhiều người từ các tỉnh xa đổ về sân Mỹ Đình để xem trận chung kết. Do cất công đi nên nhất định họ phải kiếm cho bằng được 1 tấm vé để xem U19 Việt Nam thi đấu. Những đối tượng này chắc chắn sẽ bị dân “phe vé” chém đẹp.

Trên mạng xã hội, việc kiếm 1 tấm vé cũng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Nhiều người đã phải lên mạng xã hội cá nhân “than trời” vì không thể kiếm được vé cho người quen. Thậm chí có người phải tắt cả điện thoại để tránh bị gọi điện ở thời điểm này. Một thành viên chia sẻ trên facebook cá nhân: "Cả ngày hôm nay không mình không đụng đến cái điện thoại vì vụ vé, sorry đồng bọn".

 - Ảnh 2

Tấm ảnh hài hước được các cổ động viên chia sẻ trên mạng. Họ ao ước được xem U19 Việt Nam thi đấu nhưng không có vé nên tự tay làm 1 tấm vé có mệnh giá đến 3 triệu đồng/vé tại khán đài A.

Một số khác có vé nhưng dùng sai mục đích để tư lợi. Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam (VFS) được mua 3.000 vé với giá gốc đã phải ra một thông báo đặc biệt trên fanpage hủy hàng chục code vé vào sân do có những thành viên dùng sai mục đích. Thay vì đến sân để cổ vũ cho U19 Việt Nam, họ lại bán ra chợ đen cho dân phe vé.

“KHẨN CẤP! Do một số lượng code vé của VFS đang bị sử dụng sai mục đích. Nay BĐH đưa ra thông báo cho các bạn nào vạch mặt hoặc cung cấp số code, hình ảnh của kẻ bán code sẽ được VFS miễn phí vé vào sân. Chúng tôi chính thức hủy các code vé sau: 257, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1364, 2241, 1785, 2784, 1999, 1998”, trích đoạn thông báo của VFS.

Theo Tri thức trực tuyến

Xem thêm video clip : Những tử huyệt của U19 Việt Nam trước trận CK với Nhật Bản

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý