“Giai điệu tự hào” không bị loại dù xin rút khỏi giải Cống Hiến

mesuhao mesuhao @mesuhao

“Giai điệu tự hào” không bị loại dù xin rút khỏi giải Cống Hiến

Dù xin rút khỏi giải âm nhạc Cống Hiến nhưng “Giai điệu tự hào” không bị loại khỏi cuộc bình chọn.

31/03/2015 04:44 PM
497

Sáng nay ngày 31/3, đại diện Báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) và Công ty Le Bros tổ chức Lễ bầu chọn Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần 10-2015 với sự tham gia của hơn 100 phóng viên báo chí tại hai đầu cầu là Hà Nội và TP.HCM.

 - Ảnh 1

 - Ảnh 2

BTC Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến và đông đảo phóng viên tại TP.HCM.

Trong buổi họp trước giờ bầu cử giải, tâm điểm chú ý của BTC và các phóng viên chính là việc BTC “Giai điệu tự hào” – một trong năm đề cử ở hạng mục “Chuỗi chương trình của năm” xin rút lui khỏi giải ngay trước khi buổi họp.

Lý do rút lui được đại diện “Giai điệu tự hào” gửi thông cáo tới báo chí cho biết: “Việc được bình chọn là một trong năm đề cử tại Hạng mục Chuỗi chương trình của Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 15-2015 là một niềm vui của những người làm chương trình và đơn vị tổ chức thực hiện bởi Giải thưởng Cống hiến là một trong những giải thưởng âm nhạc uy tín hiện nay, có tầm ảnh hưởng và định hướng thẩm mĩ lớn tới khán, thính giả cả nước.

Tuy vậy, ghi nhận ý kiến từ các cố vấn và đông đảo khán giả yêu mến chương trình, chúng tôi nhận thấy những tiêu chí chưa phù hợp của chương trình và giải thưởng. Vì vậy, Chương trình Giai điệu Tự hào đề nghị được rút tên ra khỏi Bảng đề cử Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2015”.

 - Ảnh 3

Quang Lý, Thanh Lam, Trần Thu Hà, Tùng Dương biểu diễn trong "Giai điệu tự hào".

Đại diện BTC giải Cống Hiến cho biết: “Việc Giai điệu tự hào xin rút khỏi giải thưởng đột ngột và sát với lễ bầu chọn như thế này cũng gây khó khăn và ảnh hưởng ít nhiều đến công tác tổ chức của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tôn trọng quyết định của phía đơn vị sản xuất”. BTC cũng đề ra phương án tham khảo ý kiến của các phóng viên tham gia bình chọn để có hướng giải quyết khách quan, thỏa đáng.

Nhiều phóng viên tham gia bình chọn lên tiếng cho biết, giải thưởng âm nhạc Cống Hiến là những ghi nhận của báo chí đối với những cống hiến của các cá nhân, tập thể nghệ sỹ hoạt động âm nhạc trong năm chứ không phải chỉ là cuộc bình chọn hay thi thố. Nếu việc rút lui được chấp nhận sẽ tạo tiền lệ không tốt cho giải thưởng. Việc rút lui là quyền của các nghệ sĩ, đơn vị tổ chức chương trình, còn việc ghi nhận và bình chọn là của các phóng viên.

Cuối cùng, BTC giải Cống Hiến tuyên bố vẫn giữ nguyên đề cử “Giai điệu tự hào” tại hạng mục “Chuỗi chương trình của năm” và việc bình chọn của các phóng viên vẫn tiếp tục được diễn ra bình thường.

 - Ảnh 4

 - Ảnh 5

Các phóng viên báo chí tại TP.HCM bầu cử giải thưởng.

Danh sách đề cử giải Âm nhạc Cống hiến lần 10 - 2015 gồm 7 hạng mục: Bài hát của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Album của năm, Chuỗi chương trình của năm, Chương trình của năm, Nhạc sĩ của năm và Ca sĩ của năm đã được công bố tại Hà Nội ngày 6/3/2015. Các nhà báo sẽ bỏ phiếu bầu chọn cho giải thưởng Âm nhạc cống hiến lần 10 - 2015 dựa trên danh sách đề cử này.

Các phóng viên chọn mỗi hạng mục 1 đề cử và chọn đủ cả 7 hạng mục; phiếu bầu chọn có ghi đầy đủ họ, tên và chữ ký của người bầu chọn. Phiếu bầu nào không đáp ứng những yêu cầu trên sẽ bị xem là phiếu bất hợp lệ. Các phóng viên bầu chọn và niêm phong trước khi gửi cho Ban tổ chức. Kết quả sẽ được giữ bí mật cho đến giờ trao giải.

Năm nay, lễ trao giải sẽ được tổ chức lúc 20h ngày 6/4/2015 tại Nhà hát TP.HCM, truyền hình trực tiếp trên VTV6. Sân khấu trao giải được thiết kế đơn giản nhưng sang trọng và sử dụng những kỹ thuật hiện đại để nâng cao hiệu suất của các tiết mục biểu diễn. Chương trình biểu diễn sẽ do nhạc sĩ Đức Trí biên tập và dàn dựng với sự tham gia của dàn dây và dàn nhạc điện tử.

 - Ảnh 6

Nhạc sĩ Đức Trí trong buổi họp báo tại TP.HCM.

Giải Âm nhạc Cống hiến hàng năm được xem là bức tranh phản ánh những nỗ lực sáng t��o của nghệ sĩ đối với đời sống âm nhạc đại chúng.

Giải phản ảnh những xu hướng âm nhạc mang tính tích cực để làm đời sống âm nhạc đại chúng ngày càng phong phú. Chương trình biểu diễn năm nay sẽ thể hiện những thành tựu của đời sống âm nhạc như: nhạc điện tử, nhạc rock, acoustic…

Điểm đặc biệt của chương trình biểu diễn đêm trao giải năm nay là những ca khúc trẻ của những tác giả trẻ và ca khúc về tình yêu quê hương đất nước gần như bao trùm chương trình. Đó cũng là sự phản ánh hiện thực khách quan của đời sống âm nhạc xã hội năm qua. Các ca khúc về tình yêu quê hương đất nước từ các chương trình như Giai điệu tự hào, In The Spotlight, Bài hát yêu thích và nhiều chương trình khác được hát vang khắp nơi.

Còn các ca khúc trẻ trung, hiện đại là của những gương mặt mới đã tạo được dấu ấn và đang khẳng định mình trong thị trường âm nhạc. Đó là diện mạo âm nhạc của xã hội trong tương lai gần và điều đó cũng cho thấy bức tranh âm nhạc trong tương lai khá khả quan khi chúng ta có một lớp nghệ sĩ trẻ tài năng có thể tiếp bước được thế hệ đàn anh đi trước.

Vì vậy bên cạnh những tiết mục biểu diễn của các ca sĩ thuộc vào hàng đầu sẽ là sự góp mặt của rất nhiều gương mặt trẻ như: Vũ Cát Tường, Nguyễn Trần Trung Quân, Thùy Chi, Vũ Thắng Lợi, Tạ Quang Thắng…

MC năm nay có thể là một bất ngờ cho giải Âm nhạc Cống hiến, lần đầu tiên MC kỳ cựu Diễm Quỳnh sẽ dẫn chương trình cho đêm trao giải.

Ngoài việc đầu tư cho chương trình trao giải, giải Âm nhạc Cống hiến còn có sự kiện thảm đỏ (18h) trước giờ trao giải với sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, người mẫu nổi tiếng… thể hiện sự quan tâm của đông đảo nghệ sĩ đối với giải thưởng cũng như thể hiện đẳng cấp, tính chuyên nghiệp của giải thưởng.

Hoàng Anh

Ảnh: Việt Cường

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý