"Giải mã" đêm tân hôn và tuần trăng mật

phalee phalee @phalee

"Giải mã" đêm tân hôn và tuần trăng mật

Tuần trăng mật là quãng thời gian vô cùng đẹp đẽ, đầy hương vị ngọt ngào của đôi vợ chồng trẻ. Song hôn nhân lại là một cuộc thử thách dài, một cuộc khám phá, một cuộc tìm kiếm đầy rẫy những khó khăn, phức tạp. Hôn nhân đòi hỏi mỗi bạn trẻ phải ý thức đầy đủ về chính điều đó mới mong tránh khỏi thất vọng, tan vỡ và nuối tiếc.

16/11/2009 08:03 AM
15,525

Không phải ngẫu nhiên các chuyên gia về hôn nhân lại gọi tuần trăng mật là thời kỳ thơ ấu của vợ chồng. Thời kỳ mà đôi vợ chồng trẻ bắt đầu tiếp xúc với một cuộc sống đầy bí ẩn mà đêm tân hôn phải lần tìm được những bước đầu tiên cực kỳ quan trọng. Mọi sự thận trọng hay lỗi lầm, sơ suất trong lúc này sẽ để lại dấu ấn khó phai mờ trong suốt cuộc đời của các bạn.

Trước tiên phải nói đến việc vợ chồng trẻ phải thích ứng với nhau trong đời sống tình dục. Từ trước tới nay mọi người cho rằng, con người có khả năng tự định hướng một cách tự nhiên và hầu như tự động trước những vấn đề thuộc quan hệ thầm kín giữa nam và nữ. Ngày nay, khoa học về tình dục đã chứng minh sự ấu trĩ và thiếu khoa học của những quan niệm đó. Đồng thời, chính sự thiếu hiểu biết về vấn đề này là nguy hiểm, có hại không nhỏ đến tâm lý và đạo đức con người.

Mặc dù vấn đề có tầm quan trọng cần thiết như vậy, nhiều người vẫn hoàn toàn chưa biết đến những khía cạnh khác nhau của quan hệ tình dục. Hay nói cách khác, hầu hết các bạn trước hôn nhân đều chưa có sự chuẩn bị đầy đủ những hiểu biết cần thiết cho đời sống vợ chồng. Do đó, đã để lại những hậu quả xấu, ảnh hưởng đến sự bền vững của gia đình. Một vài biểu hiện thường gặp phải như sự thiếu tế nhị, cưỡng ép thô bạo từ phía người chồng sẽ làm cho người vợ lo lắng, lãnh đạm, chán ghét sinh hoạt yêu đương, thậm chí có thái độ ác cảm đối với chồng. Sự thiếu hiểu biết trong quan hệ tình dục ở cả vợ lẫn chồng, dẫn đến hậu quả ngoài không mong muốn. Ngược lại, thói quen sinh hoạt thiếu điều độ ở nhiều cặp vợ chồng lại dẫn đến tình trạng khó có con hoặc con cái sinh ra dễ bị dị tật…

Vì vậy, các nhà Y học muốn khuyên mỗi cặp vợ chồng trẻ nhất thiết phải có những biểu hiện và thông cảm với nhau để nhanh có được sự hòa hợp về mặt tình dục. Muốn có sự hiến dâng trọn vẹn ở người vợ trẻ hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng tự thủ trước thú vui ham muốn nhục dục, khả năng ứng xử tinh tế, có văn hóa ở người chồng. Thái độ đó được xem như là thứ văn hóa tình yêu mà mỗi người rất cần phải học hỏi.


Ảnh minh họa


Những ngày đầu chung sống cũng là những ngày cặp vợ chồng trẻ dần dần hiểu rõ về nhau hơn. Có thật nhiều những điều vỡ lẽ mà trước kia cả hai đều chưa nghĩ đến bao giờ. Sự bộc lộ hết mình của cả hai phía khiến có người có cảm giác như mình bị đánh lừa, gây tâm trạng hụt hẫng, thất vọng. Họ cho rằng khó có thể tìm lại hương vị êm đềm, ngọt ngào của thuở đang yêu so với trong đời sống trần trụi của gia đình hiện tại.

Trong quan hệ vợ chồng điều luôn phải nhớ là vợ chồng “tuy hai mà một, tuy một mà hai”. Những năm đầu chung sống này, sự khác biệt về cá tính được bộc bạch ở mỗi người. Cái tôi trong mỗi con người thường được đặt lên rất cao, chính tính hiếu thắng, sự thiếu từng trải đó đã nhanh chóng giết chết tình yêu và đã không ít gia đình đã tan vỡ ngay trong thời kỳ đầu tưởng là tràn đầy hạnh phúc lứa đôi này.

Về phía người chồng, sau khi kết hôn nhiều người chồng trẻ có quan niệm rằng mình đã hoàn thành sứ mệnh của kẻ đi chinh phục, chiếm lĩnh. Đây là thời kỳ để hưởng thụ. Thích thì yêu chiều, mơn trớn, không thích thì ruồng rẫy, buông tuồng thô bạo. Mọi sự cố gắng để hấp dẫn, làm đẹp lòng người mình yêu không cần nữa.

Về phía người vợ, tâm lý người con gái thời kỳ trăng mật, hay thời gian dài sau này cũng vẫn thích được chồng âu yếm, chăm sóc, ứng xử tế nhị như thời còn yêu nhau. Việc dâng hiến trọn vẹn cả thể xác lẫn tâm hồn ở người vợ đã bao hàm trong đó ý tưởng trao thân gửi phận mãi mãi rồi. Mọi biểu hiện thiếu tế nhị, không tâm lý của người chồng dễ khiến người vợ tủi thân, hoài nghi, thậm chí thờ ơ, lãnh đạm với chồng. Bởi thế, sau hôn nhân cơ sở của tình yêu và hạnh phúc gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào sự tình nguyện nuôi dưỡng, dựng xây và sáng tạo từ cả hai người. Thời thơ ấu của cuộc sống lứa đôi, vợ chồng chỉ là những đứa trẻ dễ giận hờn và cũng rất ưa thích ngọt ngào. Vợ chồng cần chân tình chỉ bảo và bày tỏ cho nhau, sẵn sàng tha thứ cho nhau trên cơ sở tình yêu. Không ai có thể đòi hỏi nhận được trong hôn nhân nhiều hơn cái phần người ấy đã đóng góp vào.

Những điều các cặp vợ chồng trẻ nên biết trong giờ phút đầu của cuộc sống vợ chồng người vợ có những tình cảm dạt dào trong sáng pha lẫn sự hồi hộp lo âu và sẽ gây nhiều ấn tượng sâu sắc nhất nếu người chồng biết cách xử sự và biết cách gây hứng khởi tình dục ở người vợ. Người chồng tế nhị có và có văn hóa không bao giờ có những cử chỉ yêu đương vội vã và thô bạo. Hãy nói với bạn đời của mình những lời chứa đựng những tình cảm nồng nhiệt, những ước vọng mà mình gửi gắm trong suốt cuộc đời. Sự hứng khởi tình dục của người vợ trẻ thường đến chậm hơn, do đó người chồng phải âu yếm, vuốt ve vợ.

Những điều tra cho thấy người phụ nữ châu Á do e lệ không dám nói lên những điều thầm kín của mình và do những ông chồng chủ quan, ích kỷ hoặc không hiểu biết, mà người vợ không bao giờ được hưởng khoái cảm cao nhất trong cuộc sống tình dục suốt cuộc đời. Trong trường hợp người vợ rụt rè, có nhiều lo lắng thì phản ứng tự nhiên bảo vệ cơ thể là sự co thắt cơ của bộ phận sinh dục ngoài làm cho việc giao hợp không thực hiện được. Thay cho những cử chỉ ép buộc, người chồng nên nhẹ nhàng và âu yếm hơn, biết kiên nhẫn chờ đợi thời điểm khi tâm lý người vợ đã bớt lo lắng. Người chồng cần phải biết tỏ thái độ thông cảm với nỗi đau thể xác mà người vợ phải chịu đựng trong lần ân ái đầu tiên, biết âu yếm vợ hơn sau đó.

Trong những ngày chung sống đầu tiên, những điều mà người chồng không nên mắc phải: thái độ hấp tấp, vội vàng đòi hỏi, cưỡng ép hoặc hành động thô bạo và vũ phu gây cho vợ có cảm giác bị chiếm đoạt. Thái độ tỏ ra nhạt nhẽo, bất cần, thản nhiên lăn ra ngủ hoặc không chú ý đến vợ sau cuộc ái ân. Trong trường hợp cả vợ chồng đều có sự hòa hợp tốt nhưng việc giao hợp gặp khó khăn thì mọi cố gắng về phía người chồng chỉ gây đau đớn cho người vợ. Đó là do người vợ có màng trinh quá dày, quá chun dãn. Do đó, cuộc ân ái nên hoãn lại, chờ đợi dịp khác, có sự chuẩn bị tốt hơn. Sau lần đầu giao hợp nên nghỉ vài ngày cho màng trinh có thời gian lành. Khi màng trinh chưa lành, sự giao hợp có thể gây đau đớn có thể làm co thắt màng âm hộ, vì thế người vợ có phản ứng chối từ. Sự giao hợp liên tiieeps và mạnh bạo quá sau ngày cưới có thể gây tai biến nguy hiểm như thủng cùng đồ âm đạo (phần sâu nhất của âm đ���o) gây chảy máu nặng có thể dẫn đến ngất.

Về cơ quan sinh dục, thậm chí của mình, chúng ta biết quá ít đến mức không thể chấp nhận được. Điều đó chẳng đáng ngạc nhiên, bởi vì hệ thống giáo dục của chúng ta hết sức dè dặt trong vấn đề này. Và cũng chẳng đáng ngạc nhiên khi một số phụ nữ có học vấn và được giáo dục tương ứng, vẫn coi các bộ phận sinh dục của mình là bất nhã đến mức tự mình xấu hổ với chồng. Họ không quan tâm lắm đến sự tồn tại của chúng, không biết giá trị và vai trò của chúng và việc săn sóc chúng nhiều khi là quá muộn.

Tất nhiên chúng tôi khẳng định tính chất kín đáo kia không cần phải được phô trương. Nhưng sẽ không phải với các nữ độc giả của chúng tôi nếu như không nhắc thêm một lần nữa, rằng sự chăm sóc cần thiết đối với các cơ quan sinh dục không sạch sẽ. Vì vậy việc đụng chạm đến chúng gợi cảm giác ghê tởm. Quan niệm đó mà áp dụng trong cuộc sống tình dục sẽ ảnh hưởng không tốt quá trình hưng phấn tình dục. Nền văn minh hiện đại tạo ra cho các cặp vợ chồng những khả năng không hạn chế để người phụ nữ có thể đến với chồng hoàn toàn sạch sẽ, tươi mới. Nhiều khi ta có cảm giác rằng vấn đề không phải thiếu điều kiện đảm bảo vệ sinh cá nhân mà ở chỗ sợ hãi và e ngại vô lý của người phụ nữ khi bị đụng chạm cái vùng cơ thể đó. Một vấn đề cũng gây nhiều tranh cãi là người chồng có được nhìn vào cơ quan sinh dục của người vợ hay không? Nhiều phụ nữ cho rằng cơ quan sinh dục của họ gây ra ấn tượng không thẩm mỹ nên rất bối rối, không hay khi để người ngoài nhìn thấy. Điều đó hoàn toàn không có cơ sở, đặc biệt là đối với những phụ nữ còn trẻ và khỏe mạnh.

Một số bạn hiểu biết hết sức mơ hồ về cấu tạo của cơ quan sinh dục của người khác giới. Nhiều người ngây thơ cho rằng có thể thực hiện sự kết hợp tình dục như một cách dễ dàng, thậm chí không cần đụng tay vào nhau. Thật ra, cái bộ phận đàn bà hết sức phức tạp đến nỗi ở phần lớn phụ nữ trong lần gần gũi đầu tiên, việc đưa dương vật vào gần như không thể thực hiện được một cách đơn giản như đàn ông vẫn tưởng. Sự hỗ trợ của người vợ trong trường hợp đó vẫn cần phải coi là việc hoàn toàn bình thường và cần thiết.

Theo ý kiến của chúng tôi, không có phụ nữ nào dễ hứng tình và khó hứng tình. Người phụ nữ lãnh dục nghĩa là không có cảm giác hứng tình, thực ra không có. Chỉ có những phụ  nữ được kích thích đúng thì hứng tình và những phụ nữ không được kích thích đúng thì không hứng tình mà thôi.

Xung quanh vấn đề về hứng tình và lãnh dục đến nay vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau ngay trong các giới chuyên môn. Trong vấn đề này chúng tôi cho rằng, do tác động của nhiều yếu tố tâm lý và sự hiểu biết khoa học chẳng hạn, do giáo dục sai lầm là có phụ nữ coi chuyện tình dục là xấu, hoặc do cấu tạo cơ thể của một số phụ nữ có đặc điểm hơi khác mà bản thân người đó không biết để chủ động điều chỉnh. Cho nên cần gạt bỏ những định kiến phản khoa học và các bạn cần phải có sự tìm hiểu cẩn thận cơ quan sinh dục của mình khi gần gũi nam giới và giao hợp.

Việc hiểu biết cơ thể của mình còn cần thiết ở chỗ đối tượng tình dục ai cũng hiểu biết như nhau. Có người nam không hề hiểu gì về bộ phận sinh dục nữ nên vô cùng lúng túng khi giao hợp. Trái lại có nam giới rất thành thạo đã từng giao hợp với một hay nhiều phụ  nữ nên tế nhị cho đối phương biết mình thích anh ta làm thế nào. Thái độ e thẹn một cách quá đáng, luôn đẩy đàn ông ra, dễ làm mất hứng thú cho cả đôi bên. Người đàn ông thực sự yêu, biết khéo léo và tế nhị, vừa thông cảm với vợ vừa khẽ khàng kích thích, đẩy dần đối phương lên trạng thái hứng tình. Người nữ đừng cản trở mà nhẹ nhàng cho họ biết nên làm thế nào và không nên làm thế nào.

Nếu quá e thẹn sẽ làm cho cuộc giao hợp không đem lại khoái cảm cho cả hai bên. Người phụ nữ như thế sẽ dần dần biến thành người lạnh lùng, khô khan, không được hưởng hạnh phúc tình yêu và trở thành rối loạn tâm thần, mắc những căn bệnh rất khó chữa, ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung.

Thiếu sót phổ biến nhất khiến việc giao hợp không thỏa mãn là do chưa dạo khúc nhạc ân ái. Thật là lạ cho đến nay nhiều người vẫn còn cho rằng vuốt ve, mơn trớn kích thích lẫn nhau, chiều chuộng nhau trước khi vào cuộc giao hợp là không cần thiết.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý