Giám đốc điều hành Google thiệt mạng trong trận động đất ở Nepal

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Giám đốc điều hành Google thiệt mạng trong trận động đất ở Nepal

(Công lý) Trận động đất cực mạnh xảy ra hôm 25/4 ở Nepal, đã gây ra những vụ lở tuyết kinh hoàng trên đỉnh Everest. Ngày 26/4, tập đoàn Google cho biết ông Dan Frendiburg – quốc tịch Mỹ, giám đốc của họ ở California đã thiệt mạng do tuyết lở.

27/04/2015 12:30 PM
3,114

Theo thông báo từ Google, trưa 25/4, giám đốc điều hành, Fredinburg đang trèo lên đỉnh núi cao nhất thế giới cùng với 3 nhân viên Google thì xảy ra trận lở tuyết khiến ông cùng 3 đồng nghiệp bị ngã. Ông bị chấn thương rất nặng ở đầu và qua đời ngay sau đó, 3 đồng nghiệp của ông cũng bị thương rất nặng.

Giám đốc điều hành - Dan Fredinburg (phải) trong chuyến chinh phục đỉnh Everest

Ông Fredinburg là một người đam mê leo núi. Thời điểm xảy ra tai nạn, ông đang thực hiện hành trình chinh phục đỉnh Everest của mình, được công ty du lịch leo núi Jagged Globe tổ chức. Ông là giám đốc kỳ cựu của Google, hiện đang đứng đầu bộ phận nghiên cứu Google X có trụ sở ở Mountain View, California, Mỹ.

Lực lượng cứu hộ Ấn Độ cho hay, họ đã tìm thấy 18 thi thể nạn nhân trên đỉnh Everest sau khi khu trại ở giữa ngọn núi này bị trận lở tuyết lớn tràn qua. Số nạn nhân thiệt mạng do lở tuyết có thể sẽ còn tăng vì còn rất nhiều người bị vùi lấp trong tuyết, phát ngôn viên Bộ Du lịch Nepal cho hay.

Sáng Chủ nhật (26/4), chiếc máy bay trực thăng đầu tiên đã đưa khoảng 61 người bị thương rời khỏi khu vực nguy hiểm trên dãy Everest. Tính đến 13h40 ngày 26/4 (giờ Việt Nam ), đã có hơn 2.000 người chết và hàng trăm người khác hiện đang bị chôn vùi sau trận động đất 7,9 độ richter ở Nepal trưa 25/4.

Hàng ngàn người dân Nepal sống trong cảnh màn trời chiếu đất

Trong lúc này, nhiều tổ chức tìm kiếm, cứu nạn trên thế giới đang tập trung tại Nepal để tìm kiếm những người còn sống sót, cung cấp thực phẩm và lều bạt cho những người đang phải sống cảnh màn trời chiếu đất sau thảm họa khủng khiếp trên.

Ấn Độ là một trong những lực lượng cứu hộ có mặt đầu tiên với gần 200 nhân viên và 43 tấn hàng cứu trợ nhân đạo. Đội cứu hộ của Anh gồm 14 tình nguyện viên cũng bay tới Nepal mang theo 1,5 tấn trang thiết bị chuyên dụng, để cứu người đang kẹt trong những tòa nhà bị sập.

Hiện nhiều thành phố bị ảnh hưởng bởi động đất vẫn chưa có điện và nước. Hàng ngàn người dân đang phải sống trong giá rét và lo sợ.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý