Gian lận thi: Thí sinh thành 'điệp viên' với tai nghe siêu nhỏ

mesu mesu @mesu

Gian lận thi: Thí sinh thành 'điệp viên' với tai nghe siêu nhỏ

Chỉ cần bỏ ra vài trăm đến vài triệu, thí sinh có thể trang bị cho mình một bộ tai nghe siêu nhỏ kết nối với điện thoại và có thể thu – phát thông tin cho người bên ngoài...

30/06/2015 09:01 PM
260

Thiết bị tinh vi hot vào mùa thi

Trước mỗi kỳ thi tốt nghiệp THPT hay đại học - cao đẳng hằng năm, vấn đề tiêu cực, gian lận trong khi cử luôn là mối quan tâm hàng đầu của dư luận cũng như các nhà quản lý. Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên Bộ GD – ĐT tổ chức một kỳ thi chung quốc gia, đối mặt với một hình thức thi mới, vấn đề này càng thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo khảo sát của PV báo Người đưa tin, trước khi kỳ thi diễn ra, thị trường phao thi, tài liệu cũng hoạt động vô cùng sôi động. Đặc biệt, năm nay những mặt hàng công nghệ hiện đại, tinh vi như tai nghe siêu nhỏ, máy thu phát tín hiệu trực tiếp, bút camera… trở nên hot hơn mọi năm. Chỉ cần bỏ ra vài trăm đến vài triệu, thí sinh có thể có cho mình một bộ tai nghe siêu nhỏ kết nối với điện thoại và có thể thu – phát thông tin cho người bên ngoài.

Trên nhiều diễn đàn, trang mạng, những loại thiết bị tinh vi trên được rao bán rộng rãi. Những thứ đồ công nghệ này có thể biến thí sinh thành các “điệp viên”.

Vòng dây đồng, pin là những thứ thí sinh đeo vào trong người và kết nối với điện thoại. Trong đó, thiết bị tinh vi nhất là cục nam châm siêu nhỏ chỉ bằng đầu một chiếc bút bi. Cục nam châm siêu nhỏ này được đưa vào trong tai là có thể nghe được âm thanh của người gọi đến. Từ đây, chỉ có sự phối hợp giữa trong và ngoài và cùng làm bài thi.

   - Ảnh 1

Cục nam châm này được bỏ vào tai là có thể thu được âm thanh của người gọi đến

Với bút camera, kính gắn camera “điệp viên” thí sinh có thể dễ dàng chụp lại đề thi rồi bằng mọi cách, thí sinh chuyển bút, kính có gắn camera ra ngoài. Người ở bên ngoài sẽ lấy hình ảnh đề thi và giải đề sau đó đọc qua điện thoại cho người gắn tai nghe siêu nhỏ ở bên trong. Toàn bộ quá trình diễn ra rất tinh vi và nhiều cơ hội để qua mắt cán bộ coi thi.

Giá cho một bộ tai nghe dao động trong khoảng 2 – 3 triệu đồng, còn nếu thuê thì khoảng 250 – 400.000 đồng/ngày.

Theo một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, tai nghe siêu nhỏ có bốn kích cỡ nhưng đều có điểm chung là cả microphone, nút bấm và máy phát cảm ứng vòng quanh cổ được kết nối với bản mạch Bluetooth- một bo mạch PCB rất nhỏ. Khi sử dụng thiết bị này, việc truyền dẫn không dây tự động bắt tín hiệu truyền thông tin, không cần dây nối trực tiếp với tai nghe. Với loại pin thông dụng có mức năng lượng 9V, thời gian đàm thoại có thể lên tới 4 giờ.

Như vậy, khi thí sinh có trong tay bộ tai nghe và chiếc bút camera thì mọi giám thị có thể sẽ bị qua mặt.

Giám thị sẽ làm gì để đối phó?

Theo quy chế của Bộ GD&ĐT, thí sinh sẽ bị đình chỉ thi khi mang theo phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng vào phòng thi. Thậm chí, thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi nhưng trong tình trạng tắt máy cũng bị đình chỉ. Tuy nhiên, nhiều thí sinh vẫn cố tình vi phạm quy chế, đặc biệt là bằng cách sử dụng các thiết bị công nghệ cao.

Tuy nhiên, để phát hiện được thí sinh sử dụng các thiết bị công nghệ cao để gian lận trong thi cử không phải là chuyện dễ dàng đối với tất cả cán bộ coi thi.

Theo tìm hiểu của PV, hội đồng thi nào cán bộ coi thi cũng được phổ biến rộng rãi nội quy, quy chế cũng như cảnh báo về tình trạng thí sinh sẽ sử dụng thiết bị công nghệ cao trong khi thi. Tuy nhiên, thiết bị công nghệ cao là những gì thì chưa hẳn ai cũng nắm được.

   - Ảnh 2

Sơ đồ "đường đi" của hệ thống tai nghe siêu nhỏ được gắn trong cơ thể

Trao đổi với PV, một số giám thị (là sinh viên được điều động làm cán bộ coi thi) cho hay, họ chưa từng nghe nói đến thiết bị tai nghe siêu nhỏ hay bút camera. “Tôi chỉ được phổ biến quy chế của bộ về việc những thiết bị nào thí sinh được mang vào, những thiết bị nào thì bị cấm. Cứ đối chiếu theo đó mà áp dụng. Thực tế, nếu thí sinh giấu kín trong người, chỗ nhạy cảm thì cũng… chịu”, một sinh viên làm nhiệm vụ coi thi chia sẻ.

Một cán bộ coi thi (xin được giấu tên) đang thực hiện nhiệm vụ tại cụm thi số 7 ở Hà Nội, do trường Đại học Lâm nghiệp đảm nhiệm cho hay, trước kỳ thi giám thị được phổ biến quy chế. Tuy nhiên không có một cuộc tập huấn nào trong việc phòng chống hay nhận dạng những thiết bị công nghệ cao để gian lận. “Phổ biến chung chung theo quy chế và tự anh em phải cập nhật thông tin cho mình để có thể phát hiện những thí sinh gian lận, sử dụng những thiết bị chuyên nghiệp, tinh vi. Lãnh đạo cũng nhắc nhở anh em phải tăng cường cảnh giác vì năm nay có thể sẽ bùng nổ việc sử dụng thiết bị hiện đại để gian lận”, vị cán bộ này nói thêm.

Hà Khê

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý