Giành chỗ trông xe ngày Tết, côn đồ đất Cảng chém nhau vỡ đầu

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

Giành chỗ trông xe ngày Tết, côn đồ đất Cảng chém nhau vỡ đầu

(ĐSPL) Tranh giành chỗ trông xe ngày Tết, hai nhóm côn đồ tại Hải Phòng hẹn nhau huyết chiến khiến một người bị chém trọng thương ở đầu, phải vào bệnh viện cấp cứu.

25/01/2017 10:48 AM
71

(ĐSPL) - Tranh giành chỗ trông xe ngày Tết, hai nhóm côn đồ tại Hải Phòng hẹn nhau huyết chiến khiến một người bị chém trọng thương ở đầu, phải vào bệnh viện cấp cứu. 

Theo báo Lao động, sáng 25/1, một lãnh đạo công an huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết: Được sự vận động của lực lượng công an huyện, đối tượng Lương Quý Sơn (23 tuổi, trú tại thôn 6 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) đã ra đầu thú vào tối ngày 24/1 sau khi chém người trọng thương vào buổi chiều cùng ngày.

Giành chỗ trông xe, côn đồ đất Cảng chém nhau vỡ đầu - Ảnh 1

Hiện trường xảy ra vụ án - Ảnh: báo Lao động

Thông tin về vụ việc, báo VnExpress cho biết, nhóm Vũ Doãn Hải (30 tuổi, xã Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng) tranh giành điểm trông giữ ôtô, xe máy phía trước cổng chùa Cao Linh với nhóm của Lương Quý Sơn trú cùng xã. Hai bên cùng lén điều đàn em chở đất, cát... san lấp hành lang quốc lộ 10 lấy mặt bằng dù nhiều lần bị chính quyền nhắc nhở. Hai nhóm hẹn nhau chiều 24/1 mang theo dao tổ chức huyết chiến. 

Cũng theo báo Lao động, gần 10 đối tượng thuộc hai nhóm đã lao vào nhau đâm chém. Hậu quả, Vũ Doãn Hải bị Sơn chém trọng thương ở đầu, phải vào bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu. Còn Sơn bị Hải chém bị thương ở tay. Các đôi tượng còn lại cũng đấm đá nhau, nhưng thương tích không lớn. Hiện trường vụ án còn có dao, áo khoác, giày vứt tung toé.

Theo cơ quan công an, ngoài việc tự ra đầu thú, đối tượng Lương Quý Sơn còn giao nộp cả mác tự chế dùng để giao chiến với nhóm của Hải. Tại cơ quan công an, Lương Quý Sơn đã khai nhận toàn bộ vụ việc. 

Được biết, cả hai đối tượng Sơn và Hải đều có tiền án. Đối tượng Lương Quý Sơn bị toà tuyên 3 năm 6 tháng tù về tội cướp giật, ra tù vào năm 2014, còn đối tượng Vũ Doãn Hải bị tuyên phát 9 năm tù về tội cướp tài sản, mới ra tù tháng 2/2016.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Điều 245. Tội Gây rối trật tự công cộng (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

A) Có dùng vũ khí hoặc có hành vi phá phách;

B) Có tổ chức;

C) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;

D) Xúi giục người khác gây rối;

Đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;

E) Tái phạm nguy hiểm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý