Giáo hoàng Francis cảnh báo mafia Ý

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Giáo hoàng Francis cảnh báo mafia Ý

(Xã hội) Trong một buổi cầu nguyện cho thân nhân những người bị mafia giết chết ở Rome Ý hôm 21/3, Giáo hoàng Francis đã cảnh báo các thế lực mafia sẽ phải xuống địa ngục trừ khi ăn năn và ngừng làm điều ác.

23/03/2014 11:05 AM
858

Đức Giáo hoàng Francis đã nói chuyện tại một buổi cầu nguyện thường niên do một nhóm công dân chống mafia Ý gọi là Libera tổ chức.

Sự kiện này được tổ chức hằng năm nhưng đây là lần đầu tiên có sự tham dự của Giáo hoàng, nhằm thể hiện sự phản đối của Giáo hội Công giáo với tội phạm có tổ chức và chối bỏ quan hệ lịch sử với những tên trùm mafia tự xưng là người Công giáo tốt.

Mô tả ảnh.

Đức Giáo hoàng Francis gặp gỡ thân nhân của những nạn nhân mafia Ý hôm 21/3. Ảnh: Reuters

Buổi cầu nguyện diễn ra trong không khí ảm đạm với sự tham gia của khoảng 1.000 người, đa phần là những người từng bị mafia làm hại và cả những người có người thân đã bị mafia giết.

Đức Giáo hoàng đã chăm chú nghe đọc tên các nạn nhân, cầu nguyện cho linh hồn họ và đã gửi những lời khuyên răn đến những kẻ thủ ác.

“Những đồng tiền và quyền lực vấy máu, các người đâu thể mang chúng theo đi đến kiếp sau. Hãy sám hối đi! Kiểu sống mà các người đang sống không mang lại cho các người sự thoải mái hay niềm vui hạnh phúc. Vẫn còn thời gian để kết cục các người không phải xuống địa ngục”-  Giáo hoàng kêu gọi những phần tử mafia.

Những nhà hoạt động chống mafia hy vọng rằng những lời này của Giáo hoàng là dấu hiệu cho thấy ông đang đứng về phía họ. Theo BBC, ở Ý từng có rất nhiều linh mục dũng cảm từng đứng lên chống mafia và một số đã phải trả giá bằng sinh mạng.

Giáo hoàng Francis cũng là người thường xuyên lên tiếng về tệ nạn tham nhũng và từng viết sách về chủ đề này năm 2005 khi ông còn là Tổng giám mục của Buenos Aires (Argentina).

Mô tả ảnh.

Đức Giáo hoàng nhận hòn đá của một cô gái đã bị mafia giết chết từ tay linh mục Liugi Ciotti, người đứng đầu nhóm hoạt động Libera. Ảnh: Reuters

Một điều đáng lưu ý là trước đó, vào tháng 11/2013, chính quyền Ý đã phát cảnh báo Đức giáo hoàng Francis có thể là mục tiêu của mafia vì ông đã phát động chiến dịch chống lại lợi ích tài chính của các băng nhóm này.

“Đức giáo hoàng đang trong tình trạng nguy hiểm” – phó chánh án Nicola Gratteri của thành phố Reggio de Calabre khẳng định như thế trong buổi phỏng vấn với tờ báo Ý Il Fatto Quotidiano.

Theo báo Le Figaro, việc Đức giáo hoàng muốn làm trong sạch tài chính của tòa thánh Vatican đã khiến băng nhóm mafia với tên gọi Ndrangheta, hoạt động tại vùng Calabria, miền nam Ý, không hài lòng.

Hồi tháng 6, Đức giáo hoàng Francis thông báo thành lập một “ủy ban đặc biệt” phụ trách mọi hoạt động tài chính của ngân hàng Vatican.

“Tôi không biết chắc án mạng sẽ được tổ chức như thế nào nhưng chúng (mafia) đang suy nghĩ đến điều đó. Và điều này thật nguy hiểm cho Đức giáo hoàng” – linh mục Gratteri lo lắng.

Linh mục Gratteri, tác giả của cuốn sách nói về mối quan hệ mơ hồ giữa mafia và Vatican, chuyên chống lại băng nhóm mafia và thường ẩn náu dưới sự bảo vệ của lực lượng cảnh sát Ý.

Nhóm Ndrangheta là băng đảng quyền lực và nguy hiểm nhất trong danh sách mafia của Ý. Ndrangheta, một trong những nhóm hoạt động bí mật trên thế giới, chuyên buôn lậu ma túy, tổ chức nhiều chi nhánh ở Đức, Canada, Thụy Sĩ, Úc.

Một nghiên cứu đặc biệt của Viện Eurispes đăng vào năm ngoái tiết lộ doanh thu của Ndrangheta đạt mốc 44 tỉ euro (59 tỷ USD).

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý