Giật điện thoại, chạy không thoát

mesu mesu @mesu

Giật điện thoại, chạy không thoát

Thiếu tiền mua ma túy, Lê Sơn Châu cùng một đội tượng khác đi cướp điện thoại di động. Kế hoạch không thành, Sơn phải trả giá cho hành động của mình với tội danh Cướp giật tài sản.

25/09/2014 04:34 PM
438

Bị cáo Lê Sơn Châu trước vành móng ngựa

TAND TP Nha Trang vừa tuyên phạt bị cáo Lê Sơn Châu (SN 1980, trú 64 Tân Trang, hiện ở tổ 14 Ngọc Thảo, Nha Trang) 1 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, tối ngày 22/5/2014, Châu gặp đối tượng Trí (chưa xác định) tại khu vực Cầu Bóng, Nha Trang. Trí rủ Châu đi cướp giật tài sản lấy tiền mua ma túy sử dụng, Châu đồng ý.

Đến 20h cùng ngày, Trí điều khiển xe máy chở Châu đi tới đoạn cầu vượt đường Phạm Văn Đồng, cả hai phát hiện chị Trần Thị Thúy Bình cùng bạn ngồi trên lan can cầu vượt đang sử dụng điện thoại. Châu và Trí bàn nhau cướp điện thoại của chị.

Theo kế hoạch, Trí ngồi trên xe dưới đường Phạm Văn Đồng nổ máy chờ sẵn còn Châu đi bộ lên cầu thang, lúc đó, chị Bình đang ngồi nói chuyện cùng bạn và để điện thoại di động hiệu OPPO Find Muse R821 (trị giá 2.375.000 đồng) trên đùi trái, Châu đi đến gần giật lấy điện thoại rồi bỏ chạy xuống cầu thang. Do chạy nhanh nên Châu bị vấp ngã. Lúc này chị Bình truy hô và một số người dân đuổi kịp bắt được Châu cùng tang vật, còn Trí chạy thoát.

Hoàng Thiên Lý

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý