Giọng hát Việt nhí tập 4: Thí sinh 'chất' làm siêu lòng HLV

mesuhao mesuhao @mesuhao

Giọng hát Việt nhí tập 4: Thí sinh 'chất' làm siêu lòng HLV

Cậu bé 13 tuổi đến từ Đồng Nai – Nguyễn Minh Trường đã khiến khán giả phải ồ lên vì giọng hát hay và đầy nội lực.

13/07/2014 08:33 AM
3,040

Nếu như ở tập 3 , khán giả ấn tượng với cô bé gốc nhà nông – Thiện Nhân qua ca khúc Mẹ yêu con thì ở tập 4 tuần này, còn có rất nhiều cô bé cậu bé khác đã “lấy lòng” được các Huấn luyện viên và khán giả.

Mở đầu đêm thi cô bé 15 tuổi – Trần Thị Thanh Thảo đã mang lại thật nhiều cảm xúc cho các Huấn luyện viên khi thể hiện nhuần nhuyễn ca khúc You raise me up. Họ đã cùng nhấn nút để xoay ghế lại giành quyền sở hữu cô bé này về đội của mình.

 - Ảnh 1

Trần Thị Thanh Thảo mở màn tập 4 với ca khúc tiếng Anh You raise me up.

Trong tập này, nhiều giọng ca khác cũng rất ấn tượng như: hai cậu bé Nguyễn Trọng Tiến Quang và Nguyễn Tuấn Minh cùng lựa chọn ca khúc tiếng Anh để thể hiện. Mỗi thí sinh đều có cá tính và thế mạnh riêng của mình.

 - Ảnh 2

Nguyễn Trọng Tiến Quang, 11 tuổi thể hiện ca khúc This is me, và chỉ có Cẩm Ly bấm chuông vì "giọng hát cao vút và đầy nội lực".

 - Ảnh 3

Thí sinh Trần Nhiêu Huy dự thi với ca khúc "Một ngày mới lên rồi" nhưng không được giám khảo nào chọn vì giọng hát yếu, không rõ lời.

 - Ảnh 4

Lựa chọn ca khúc Dòng thời gian của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, Minh Trường đã khoe được chất giọng đẹp và thiên phú của mình. Em đã được các vị Huấn luyện viên tranh giành quyết liệt.

Anh Hai Lam Trường hài hước thuyết phục em rằng: “Giờ con thấy ai đẹp trai nhất thì con chọn” hay “Con tên Trường, chú cũng tên Trường, ai cũng đẹp trai” khiến khán giả trường quay cười ầm lên và vỗ tay tán thưởng. Cuối cùng, với tài ăn nói khéo léo của anh Hai, Minh Trường đã về với đội của Lam Trường.

Cô bé Lương Thị Ngọc Trang đến từ miền Tây sông nước -Long An cũng đã tạo nên một tình huống khá thú vị trên khấu Giọng hát Việt nhí tập 4. Với chất giọng ngọt ngào cùng với niềm đam mê ca hát dòng nhạc quê hương trữ tình, em lựa chọn ca khúc cũng đậm chất miền sông nước – Câu hò điệu lý còn đây.

 - Ảnh 5

Lời bài hát có một số câu lặp lại từ “anh hai ơi”: Anh Hai ơi đi đâu sao không về quê… Anh Hai ơi đi đâu xa quê làm chi… Anh Hai ơi nhanh lên mau mau về quê… đã khiến anh Hai Lam Trường vô cùng phấn kích và khi em “gọi” đến lần thứ 4, Lam Trường đã nhấn nút quay lại khiến khán giả vô cùng thích thú. Không kém cạnh, chị Tư Cẩm Ly cũng nhấn nút xoay ghế lại vì chị cũng muốn sở hữu một giọng ca đúng màu sắc âm nhạc của đội mình.

Đêm thi thứ 4 đã khép lại vô cũng thỏa mãn, các Huấn luyện viên đã thu về thêm cho đội mình những “chiến binh nhí” tiềm năng. Chỉ còn 1 tập phát sóng nữa thôi là vòng Giấu mặt sẽ chính thức khép lại để chuẩn bị bước đến một chặng đua khốc liệt hơn là vòng Đối đầu. Sau tập 4, chương trình sẽ tạm ngưng một tuần trước khi phát sóng tập tiếp theo.

Tập 5 vòng Giấu mặt sẽ là tập thi hội tụ rất nhiều những giọng ca nhí tài năng nhất, ấn tượng nhất. Đêm thi này hứa hẹn sẽ mang lại cho công chúng những phần biểu diễn ấn tượng và xuất sắc nhất. Tập thi này sẽ đến với khán giả vào lúc 21h, thứ bảy, ngày 26/7 trên kênh VTV3.

Tiểu Phong

Xem thêm video clip : 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý