Gửi con vào trại trẻ mồ côi để đi trộm cắp

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Gửi con vào trại trẻ mồ côi để đi trộm cắp

Bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản và được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ, nhưng Hạnh lại gửi con vào trại trẻ mồ côi để đến các cửa hàng trộm cắp, móc túi.

30/01/2015 05:09 PM
337

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang tạm giữ Nguyễn Thị Hồng Hạnh (27 tuổi, ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước khi bị bắt (ngày 28/1), Hạnh đã bị công an quận này khởi tố cùng tội danh trên nhưng được tại ngoại vì nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Theo điều tra, trong thời gian tại ngoại, bà mẹ 8X gửi con vào một trại trẻ mồ côi ở Hà Nội.

Sau đó, cô ta đến các cửa hàng điện thoại ở quận Hoàn Kiếm đóng giả khách hàng để trộm cắp tài sản hoặc móc túi. Hạnh có chồng đang đi cai nghiện ma túy. Tại cơ quan công an, nữ quái khai đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp. Hạnh thường trà trộn vào đám đông mua hàng để móc túi khách hoặc lấy trộm điện thoại của cửa hàng. 

Một cán bộ điều tra cho hay, qua giám định, tổng giá trị tài sản của 4 vụ trộm cắp khoảng hơn 50 triệu đồng.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý