Hà Nội: Công bố những điểm 'nóng' thiếu nước sạch vào mùa hè

mesu mesu @mesu

Hà Nội: Công bố những điểm 'nóng' thiếu nước sạch vào mùa hè

Nhiều khu vực tại Hà Nội được dự báo sẽ “khát” nước sạch vào mùa hè tới. Nguyên nhân được cho là do nhu cầu dùng nước tăng đột biến khi có đợt nắng nóng kéo dài.

05/05/2015 10:35 PM
633

Chiều ngày 5/5, tại cuộc họp báo giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức đã bàn luận xung quanh vấn đề đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ người dân Thủ Đô trong dịp cao điểm mùa hè đang đến dần.

Theo dự báo của cơ quan chức năng, mùa hè năm 2015, dự báo nhu cầu nước sạch của người dân các quận nôi thành tăng khoảng từ 5-7% so với năm 2014, tương ứng 40.000- 60.000 m3 ngày/đêm. Tuy nhiên, do tổng sản lượng nước cung cấp từ mạng cấp nước tập trung thành phố không tăng thêm, mặt khác nguồn nước ngầm có xu hướng suy giảm từ 1-2/% năm, vì vậy tình hình cung cấp nước sạch mùa hè năm 2015 hết sức khó khăn.

 

   - Ảnh 1

Đại diện công ty nước sạch hà nội tại buổi họp giao ban báo chí.

 

Theo công bố, một số khu vực trên địa bàn cấp nước của Công ty nước sạch Hà Nội cho biết,  có khả năng sẽ gặp khó khăn về cung cấp nước như quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Cầu Giấy và Đức Giang.

Tại địa bàn cung cấp nước của Công ty Vinaconex như phố Định Công, phường Khương Trung, Khương Đình, Định Công, Mai Dịch cũng gặp nguy cơ thiếu nước sinh hoạt. Tương tự, các khu vực như Đô thị mới Xa La, phường Biên Giang, Đồng Mai, Phú Lương thuộc địa bàn cung cấp nước sạch của Công ty nước sạch Hà Đông cũng sẽ có khả năng xảy ra khó khăn về việc cung cấp nước.

Lý giải cho sự khó khăn này, đại diện các công ty cung nước cho biết, do nhu cầu dùng nước tăng đột biến khi có đợt nắng nóng kéo dài, đặc biệt là khi xảy ra các sự cố mất điện cục bộ tại nhà máy, trạm cấp nước hoặc sự cố trên mạng lưới của đường ống dẫn sẽ dẫn đến việc khó khăn trong việc cung cấp nước.

 

   - Ảnh 2

Ông Nguyễn Văn Tốn - Tổng GĐ công ty CP nước sạch Vinaconex

Để khắc phục tình trạng này, các đơn vị cung cấp nước cam kết sẽ phát huy tối đa công suất của các trạm thay thế, vận hành điều tiết các khu vực, phân khu cấp nước theo giờ… kết hợp vận hành mạng linh hoạt.

Cũng tại cuộc giao ban báo chí, Tổng giám đốc công ty cổ phần nước sạch Vinaconex - Nguyễn Văn Tốn cho hay, dự kiến đường ống nước số 2 sông Đà sẽ được khởi công trong tháng 8.

Việc chậm khởi công là do công ty không xin được cơ chế đặc thù nên phải làm đúng theo trình tự đầu tư của Nhà nước. Về kế hoạch cụ thể, vị lãnh đạo công ty cho hay, sau khi hoàn thành thiết kế kỹ thuật vào tháng 6, công ty sẽ trình Bộ Xây dựng thẩm tra. Khi Bộ thẩm tra xong, công ty mới phát hành hồ sơ thầu và dự kiến tháng 8 sẽ khởi công.

 

N.Nam

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý