Hà Nội: Cửa hàng đồ gỗ bốc cháy ngùn ngụt trên phố Đê La Thành - Tin nóng nhất

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Hà Nội: Cửa hàng đồ gỗ bốc cháy ngùn ngụt trên phố Đê La Thành - Tin nóng nhất

Tin nóng nhất Ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một cửa hàng buôn bán đồ gỗ trên phố Đê La Thành (Hà Nội), khiến nhiều người hoảng hốt.

16/01/2017 05:19 PM
328

(ĐSPL) – Ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một cửa hàng buôn bán đồ gỗ trên phố Đê La Thành (Hà Nội), khiến nhiều người hoảng hốt.

Vụ hỏa họan xảy ra vào khoảng 11h30 trưa 16/1 tại cửa hàng buôn bán đồ gỗ số 913 phố Lê Đại Hành (Hà Nội).

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại cửa hàng đồ gỗ sau đó lan rộng ra toàn bộ ngôi nhà khiến nhiều người đi đường hoảng hốt.

Hà Nội: Cửa hàng đồ gỗ bốc cháy ngùn ngụt trên phố Đê La Thành - Ảnh 1

Lực lượng PCCC khống chế đám cháy. 

Ngay khi phát hiện đám cháy, chủ cửa hàng cùng với người dân sinh sống gần khu vực đã tìm cách dập lửa và thông báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã huy động 4 xe chữa cháy cùng nhiều chiến sỹ có mặt tại hiện trường . Đến khoảng 12h10 đám cháy đã được khống chế, rất may không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, một số tài sản trong cửa hàng này đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Vụ cháy cũng đã khiến giao thông trên phố Đê La Thành ách tặc cục bộ.

Hà Nội: Cửa hàng đồ gỗ bốc cháy ngùn ngụt trên phố Đê La Thành - Ảnh 2

Được biết, tuyến đường Đê La Thành là nơi tập trung rất nhiều các cửa hàng kinh doanh đồ gỗ, nội thất. Trước đó, nhiều vụ cháy tương tự cũng từng xảy ra tại khu vực này.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Điều 5. Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy (Luật Phòng cháy chữa cháy)

1. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Công dân từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khoẻ có trách nhiệm tham gia vào đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở được lập ở nơi cư trú hoặc nơi làm việc khi có yêu cầu.

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình là người chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động và thường xuyên kiểm tra phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi trách nhiệm của mình.

4. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và làm nhiệm vụ chữa cháy.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý