Tuổi trẻ đưa tin, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa giao Công ty TNHH một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội cùng Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội có trách nhiệm ứng vốn, tổ chức sửa chữa, thay thế ngay các thiết bị hư hỏng của 69 thang máy tại các khu nhà tái định cư trên địa bàn thành phố.
Theo đánh giá của UBND TP, tại các khu nhà tái định cư hiện đang có nhiều công trình, thiết bị hư hỏng gây bức xúc dân sinh.
Thang máy xuống cấp ở một khu dân cư
Đặc biệt, việc cải tạo, sửa chữa các công trình này được thực hiện rất chậm. Vì vậy, ngoài việc phải ứng ngay vốn sửa chữa, thay thế các thiết bị hư hỏng của 69 thang máy tại các khu nhà, UBND TP cũng yêu cầu hai đơn vị quản lý này phải sửa chữa ngay với 37 máy phát điện dự phòng, sửa chữa 9 máy bơm nước sinh hoạt, 13 công trình hệ thống chống sét, sửa chữa và thay thế 92 thiết bị phòng cháy chữa cháy.
Ông Hùng cho biết thêm, toàn bộ việc sửa chữa, thay thế các thiết bị hư hỏng của các công trình tại các khu nhà tái định cư được UBND TP yêu cầu phải hoàn thành ngay trước Tết Nguyên đán 2015.
Bị nhốt trong buồng, bị cửa kẹp, thậm chí bị rơi tự do... là những tình huống mà người dân ở nhiều chung cư hiện nay thường gặp phải trong thang máy.
Theo VnExpress, thang máy thường xuyên hỏng, thậm chí không hoạt động cả tuần, hành lang nhem nhuốc bốc mùi xú uế, nước chảy tràn lan, rác rưởi bủa vây..., đó là thực trạng tại khu nhà tái định cư B6A Nam Trung Yên (Hà Nội).
Một số chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng cho biết tuổi thọ trung bình của thang máy trên 20 năm. Tuy nhiên thực tế cho thấy ở nhiều khu tái định cư, thang máy mới đưa vào hoạt động được vài năm đã hỏng và “đắp chiếu”.
Vân Anh