Hà Nội yêu cầu điểm danh, công khai tên cán bộ bỏ họp giữa chừng

remember1 remember1 @remember1

Hà Nội yêu cầu điểm danh, công khai tên cán bộ bỏ họp giữa chừng

Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu điểm danh lại, công khai danh tính các cán bộ bỏ ngang cuộc họp về phòng chống lụt bão năm 2017.

12/04/2017 03:49 PM
89

Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu điểm danh lại, công khai danh tính các cán bộ bỏ ngang cuộc họp về phòng chống lụt bão năm 2017.

Báo Dân trí đưa tin, chiều ngày 11/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai Hà Nội tổ chức hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2016, triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai năm 2017. Đầu cuộc họp, hội trường rộng hàng trăm mét vuông chật kín đại biểu. Tuy nhiên, càng cuối cuộc họp, các đại biểu tham dự hội nghị đã “ngót một phần”.

Hà Nội yêu cầu điểm danh, công khai tên cán bộ bỏ họp giữa chừng - Ảnh 1

Ông Sửu yêu cầu nhân viên Văn phòng điểm danh để xác định cán bộ bỏ họp (Ảnh: báo Dân trí)

Báo VnExpress dẫn lời ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai thành phố cho biết, trước tình trạng này, ông đã chỉ đạo thống kê lại số cán bộ thuộc quận huyện nào, sở ngành nào, đơn vị nào về.

Phó Chủ tịch thành phố cho rằng, nếu cán bộ dự họp có việc đột xuất, phải về sớm giải quyết công việc chung thì có thể báo lại cho bộ phận tổ chức hội nghị, “không nên lẳng lặng ra về”.

Nhận định mùa mưa bão năm 2017, ông Sửu cho là không thể chủ quan, xem nhẹ. “Hiện nay, do biến đổi khí hậu, có nhiều diễn biến thực tế trái quy luật, chúng ta không thể chủ động hoàn toàn. Do vậy, tôi đề nghị các đồng chí hết sức tập trung. Năm nay, trông thời tiết như vậy, tôi vẫn lo mưa lớn, ngập đường thì căng thẳng hơn nữa”, ông Nguyễn Văn Sửu cho hay.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu yêu cầu các cấp ngành phải rút kinh nghiệm năm 2016, để phục vụ mục tiêu phòng chống lụt bão năm 2017. Đối với các quận, huyện, thị xã cần rà soát lại những khu vực đê điều nguy hiểm.

Cùng đưa tin, báo VietnamNet cho hay, sau khi có kết quả thống kê, thành phố sẽ gửi văn bản cho Thường trực Thành ủy biết rõ những cán bộ thiếu kỷ cương hành chính và công khai đích danh cán bộ trên mạng.

Được biết, đây không phải là lần đầu hội nghị do ông Sửu chủ trì xảy ra tình trạng trên. Cụ thể, 2 hội nghị trước đó các đại biểu ra về ông cũng đã bị thành phố ra văn bản phê bình.

Trước đó, vào ngày 5/7/2016, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu chủ trì hội nghị sơ kết công tác sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã đã không tham dự và không báo cáo lý do vắng mặt.

Ngay sau đó, UBND TP Hà Nội đã ra văn bản nhắc nhở nghiêm khắc lãnh đạo UBND các đơn vị vắng mặt nêu trên tại hội nghị để nghiêm túc rút kinh nghiệm về kỷ cương hành chính, kỷ luật hội họp và chế độ thông tin báo cáo.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý