Hãng bia lớn nhất Australia muốn tham gia thị trường Việt Nam

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Hãng bia lớn nhất Australia muốn tham gia thị trường Việt Nam

Hãng bia Carlton & United Breweries (CBU) vừa ngỏ ý mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược của Sabeco và Habeco, khi 2 doanh nghiệp này thoái vốn Nhà nước trong năm nay.

26/07/2017 09:06 PM
196

Hãng bia Carlton & United Breweries (CBU) vừa ngỏ ý mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược của Sabeco và Habeco, khi 2 doanh nghiệp này thoái vốn Nhà nước trong năm nay.

CBU được thành lập từ năm 1907 và là một trong những hãng bia nổi tiếng của Australia. Hiện hãng đang chiếm 47% thị phần bia tại quốc gia này, VTCNews cho biết.

Hãng bia lớn nhất Australia muốn tham gia thị trường Việt Nam - Ảnh 1Phóng to

Carlton & United Breweries muốn gia tăng thị phần tại Việt Nam.

Tháng 10/2016, CBU trở thành công ty con của hãng bia AB InBev (Bỉ). Trước đây, AB InBev từng được nhắc tới là một trong 7 đại gia ngoại, bên cạnh Heineken, Asahi, Thai Beverage Pcl... muốn mua cổ phần của Sabeco.

Đặc biệt, tại cuộc gặp Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Tổng giám đốc hãng bia Carlton & United Breweries ngỏ ý mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược của Sabeco và Habeco.

Doanh nghiệp này đang có nhu cầu mở rộng nhà máy sản xuất bia tại tỉnh Bình Dương.

Trong năm 2017, Nhà nước sẽ thoái vốn tại 2 doanh nghiệp lớn nhất ngành bia là Sabeco và Habeco. Sự kiện này thu hút sự chú ý của nhiều hãng bia trên thế giới, báo Giao thông đăng tải. Đây sẽ là cơ hội lớn cho các đối thủ nước ngoài.

Hiện tại, Nhà nước đang sở hữu 89,59% vốn tại Sabeco và nắm giữ 82% vốn tại Habeco. Được biết, Habeco và Sabeco đang nắm giữ tới 60% thị phần bia nội địa, trong đó Sabeco chiếm khoảng 40%.

Mức tiêu thụ bia ở Việt Nam được dự báo sẽ tăng 65% từ 2011 đến 2021.

"Giờ không còn nhiều thị trường có tiềm năng tăng trưởng như Việt Nam", John Ditty, lãnh đạo mảng tư vấn giao dịch của KPMG Việt Nam, cho biết.

Với dân số trẻ, nhu cầu tiêu thụ bia của Việt Nam được dự đoán sẽ đạt 40,6 lít/người trong 2017, biến Việt Nam thành quốc gia tiêu thụ lớn nhất tại Đông Nam Á.

 (Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý