Hành trình 10 năm truy bắt kẻ giết người, trốn truy nã

daikieu daikieu @daikieu

Hành trình 10 năm truy bắt kẻ giết người, trốn truy nã

Sau 10 năm sống chui lủi ở khắp các địa phương tỉnh Lâm Đồng Cường đã bị Công an tỉnh Yên Bái kết hợp với Công an huyện Bảo Lâm bất ngờ bắt giữ.

10/03/2017 04:19 PM
113

Sau 10 năm sống chui lủi ở khắp các địa phương tỉnh Lâm Đồng, Cường đã bị Công an tỉnh Yên Bái kết hợp với Công an huyện Bảo Lâm bất ngờ bắt giữ.

Báo VOV thông tin, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ đối tượng Trần Văn Cường (38 tuổi, trú tại tổ 5, thị trấn Nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái). Đây là đối tượng đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Yên Bái ra quyết định truy nã về tội Giết người và đã lẩn trốn 10 năm nay.

Hành trình 10 năm truy bắt kẻ giết người, trốn truy nã - Ảnh 1

Đối tượng Cường tại cơ quan Công an - Ảnh: báo VOV

Theo báo Người Đưa Tin, 10 năm trước, Cường cùng một số người khai thác gỗ tại khu rừng thuộc xã Tà Xi Láng (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái). Sau mỗi lần khai thác, Cường phát hiện mình thường xuyên bị mất cắp gỗ cùng nhiều vật dụng.

Nghi ngờ anh Hờ A Gia (SN 1981, ngụ xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) là thủ phạm, ngày 10/7/2007, Cường rủ thêm một số người làm chung, bắt giữ trái phép anh Gia để tra khảo.

Trong lúc tra khảo, Cường nhiều lần đánh đập người này khiến nạn nhân tử vong. Phát hiện anh Gia chết, biết không thể thoát khỏi tội Giết người, Cường lập tức lên kế hoạch chạy trốn và bị Công an tỉnh Yên Bái phát lệnh truy nã.

Trên hành trình trốn nã, Cường nhiều lần thay đổi nơi ở, sống chui lủi ở nhiều địa phương khác nhau. Tuy nhiên, sau 10 năm lẩn trốn, hành tung của Cường dần bị các trinh sát thuộc cơ quan Công an tỉnh Yên Bái nắm bắt.

Đầu năm 2017, các trinh sát xác định được đối tượng đang lẩn trốn tại xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Ngay khi xác minh thông tin trên, Công an tỉnh Yên Bái đã kết hợp với Công an huyện Bảo Lâm bất ngờ bắt giữ Cường, kết thúc 10 năm ròng rã theo dấu đối tượng.

Hiện, Công an huyện Bảo Lâm đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Yên Bái để điều tra.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý