Hành trình truy bắt nghi phạm sát hại người tình 2 năm trước

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Hành trình truy bắt nghi phạm sát hại người tình 2 năm trước

Sau khi đăng tải thông tin tìm kiếm thân nhân qua đôi bông tai và chiếc cúc áo len thu được cạnh bộ xương nữ giới tại khu du lịch bỏ hoang ở Bà Rịa Vũng Tàu, cơ quan công an đã lần tìm tung tích nạn

23/05/2017 10:20 AM
165

Sau khi đăng tải thông tin tìm kiếm thân nhân qua đôi bông tai và chiếc cúc áo len thu được cạnh bộ xương nữ giới tại khu du lịch bỏ hoang ở Bà Rịa - Vũng Tàu, cơ quan công an đã lần tìm tung tích nạn nhân và bắt được kẻ sát nhân.

Báo Vnexpress đưa tin, gần 2 tháng trước, người dân tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) này phát hiện bộ xương nghi nữ giới tại khu du lịch bỏ hoang.

Khám nghiệm hiện trường, các điều tra viên xác định nạn nhân nữ khoảng 30 tuổi đã chết cách đây khoảng 2-3 năm, được bọc trong 3 lớp túi nylon. Cạnh hài cốt là đôi bông tai, cúc áo len, dây thun buộc tóc và một quần đùi nam...

Công an Bà Rịa - Vũng Tàu tung các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm phối hợp cùng Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an "đánh án". "Nhiều giả thiết được đưa ra, trong đó nghi vấn lớn nhất là cô gái bị giết ở một nơi khác, hung thủ mang xác đến đây phi tang", điều tra viên nhớ lại.

Hành trình truy bắt nghi phạm sát hại người tình 2 năm trước - Ảnh 1

Hoàng Trọng Đông - Ảnh: Thanh Niên

Sau khi đăng tải thông tin tìm kiếm thân nhân qua đôi bông tai và chiếc cúc áo len, nhiều trường hợp có người thân mất tích đến nhận dạng. Trong số này, đáng chú ý cô gái đến từ Bình Thuận cho biết đôi bông tai rất giống của chị mình đeo trước khi mất tích.

Qua xét nghiệm ADN, nạn nhân được xác định là người chị của cô gái này. "Nút thắt quan trọng của vụ án đã được mở. Tuy nhiên còn rất nhiều khó khăn để phá án vì trước khi mất tích, nạn nhân có rất nhiều mối quan hệ, cũng không loại trừ đây là vụ giết người cướp tài sản", điều tra viên nói.

Báo Tri thức trực tuyến dẫn nguồn thông tin từ lãnh đạo Phòng PC45 Công an Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay, nạn nhân là người có mối quan hệ phức tạp. Bản thân cô rời quê vào TP.HCM sinh sống nhưng sau đó bỏ sang Campuchia và lại trở về TP.HCM, ít khi liên lạc với người thân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát lần ra nơi ở cuối cùng của nạn nhân tại TP.HCM. Tháng 6/2015, nạn nhân sống ở một khu trọ tại quận Tân Bình, làm nghề buôn bán đậu hũ và có quen biết với Hoàng Trọng Đông - người từng hoạt động đòi nợ thuê.

Từ đầu mối thông tin, công an xác định sau 2 tháng nạn nhân mất tích, Đông rời TP.HCM về quê huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) sinh sống.

"Khi có đủ chứng cứ, chúng tôi bắt giữ Đông và lúc đó anh ta có vẻ bất ngờ”, một cán bộ điều tra nói.

Tại cơ quan công an, Đông khai đã siết cổ nạn nhân khiến chị này tử vong ngày 30/6/2015. Nghi can khai, có quan hệ tình cảm với nạn nhân nhưng sau đó nghi ngờ chị này ngoại tình.

au khi giết người tình, Đông bỏ xác nạn nhân vào túi nylon rồi chở từ TP.HCM đến vứt ở xã Mỹ Xuân (huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Kẻ sát nhân sau đó tìm số điện thoại người thân của nạn nhân và giả danh nhắn tin với nội dung: "Tôi đi làm ăn xa, đừng tìm nữa".

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý