Hé lộ nguyên nhân 2 công nhân bị đâm thương vong tại phòng trọ

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Hé lộ nguyên nhân 2 công nhân bị đâm thương vong tại phòng trọ

Sau khi uống rượu trong đám cưới về Phi bật nhạc lớn thì bị hàng xóm lên tiếng nhắc nhở. Tức giận Phi đã dùng dao đâm 2 người thương vong

30/04/2017 01:19 PM
454

Sau khi uống rượu trong đám cưới về Phi bật nhạc lớn thì bị hàng xóm lên tiếng nhắc nhở. Tức giận Phi đã dùng dao đâm 2 người thương vong

Liên quan đến vụ nam thanh niên đâm 2 người thương vong tại phòng trọ, báo Giao Thông dẫn lời chị Nguyễn Thị N. (cùng dãy trọ ở xóm 11, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc) cho biết, “Tối hôm 28/4, sau khi anh Phi đi đám cưới trở về phòng trọ thì bật nhạc rất lớn, anh T. ở tầng dưới có lên phòng nhắc nhở. Sau khi anh T. trở về phòng thì Phi đến tìm và đâm tử vong”.

Ông Lương Đình Vĩnh, Công an viên xóm 11, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, thông tin thêm, do chủ nhà ở cách xa dãy trọ, với lại công nhân không đăng ký tạm trú nên việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế, việc xô xát tại các phòng trọ là điều không thể tránh khỏi.

Hé lộ nguyên nhân 2 công nhân bị đâm thương vong tại phòng trọ - Ảnh 1

Án mạng xảy ra tại dãy trọ khiến 2 công nhân thương vong - Ảnh: báo Giao Thông

Trước đó báo Tiền Phong đăng tải thông tin, khoảng 22h30 ngày 28/4 Trần Hải Phi (SN 1995), trú tại xã Nam Thượng, huyện Nam Đàn, Nghệ An đã dùng dao đâm vào anh Lê Anh T.(SN 1998), trú tại xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn khiến người này tử vong tại chỗ.

Ngoài ra, Phi còn dùng dao đâm vào Nguyễn Ngọc H. (1995), trú tại xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn bị trọng thương và phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân sự việc. Sau 2h đồng hồ, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Phi khi y đang lẩn trốn tại nhà riêng.

Được biết, nạn nhân T. và H. ở cùng một phòng trọ và gần với phòng trọ của Phi. Cả 3 người thuê phòng trọ của nhà anh B. để làm việc ở khu Công nghiệp Nam Cấm thuộc huyện Nghi Lộc

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý