Nghĩ rằng Google có thể giải đáp tất cả những thắc mắc của mình, thế nên người ta đã lên mạng tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi đầy ngớ ngẩn.
Phóng to
Câu hỏi này quá khó, Google vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
Phóng to
Nếu đủ can đảm hãy đi hỏi mẹ nó
Phóng to
Bạn không cần phải làm gì hết cả nhé, nó sẽ tự tan thôi.
Phóng to
Nếu hai bạn chỉ tắm thôi thì không thể có bầu được đâu nhé.
Phóng to
Theo thống kê, tỉ lệ là 20%.
Phóng to
Có lẽ là 1 triệu lần lâu hơn bóp chết nó.
Phóng to
Tốt nhất là đừng xài tiền nữa và đừng nghe những gì trên Internet nói.
Phóng to
Có chứ, nhưng tỉ lệ rất thấp và do di truyền từ bố. Ước tính có khoảng 5-8% bé trai và 0,5% bé gái sinh ra bị mù màu.
Phóng to
Có nhiều người cho rằng ngón chân út quá vô dụng, cần cắt bỏ ngay và luôn.
Phóng to
Không sao đâu, người ta sẽ tưởng đó chỉ là tiếng khóc bị nghẹt thôi mà.
Phóng to
Tất nhiên là phải rồi, bạn không thấy nó có màu vàng sao? Người ta phải mang cả phi thuyền đến đó để xúc phô mai về cơ mà. Bạn nghĩ phô mai từ đâu mà có nếu không phải từ mặt trăng?
Phóng to
Có phải bạn đang hoang mang với trí thông minh của mình? Tốt nhất bạn đừng nên kiểm tra làm gì.
Phóng to
Hình xăm thì không di truyền nhưng sở thích xăm mình vẫn có thể di truyền.
Phóng to
Tất nhiên rồi, ai lại đi lên mạng nói dối để làm gì cơ chứ?!
Nguồn ảnh: Internet
Tổng hợp