Hiệp hội Ngân hàng Anh: Các ngân hàng ngoại đã sẵn sàng rời khỏi Anh

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Hiệp hội Ngân hàng Anh: Các ngân hàng ngoại đã sẵn sàng rời khỏi Anh

Các ngân hàng hiện đang lo ngại về việc liệu sẽ còn được tiếp tục cung cấp dịch vụ từ Anh cho thị trường EU, khi nước Anh rời EU vào năm 2019.

27/10/2016 11:15 AM
315

Hiệp hội Ngân hàng Anh: Các ngân hàng ngoại đã sẵn sàng rời khỏi Anh

Các ngân hàng quốc tế đang xem xét khả năng rời Anh sau Brexit. Ảnh: TTXVN

Trong một phát biểu mới đây, ông Anthony Browne, người đứng đầu Hiệp hội Ngân hàng Anh (BBA) cho biết, các ngân hàng quốc tế có trụ sở tại Vương quốc Anh đã sẵn sàng cho kế hoạch chuyển một số hoạt động ra khỏi “xứ sở sương mù” vào năm 2017 do lo ngại về những bất ổn hậu Brexit.

Theo ông Browne, các ngân hàng hiện đang lo ngại về việc liệu sẽ còn được tiếp tục cung cấp dịch vụ từ Anh cho thị trường Liên minh châu Âu (EU) một khi nước Anh “đoạn tuyệt” với “mái nhà chung châu Âu” vào năm 2019. Do vậy, họ đã sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Các ngân hàng đặt trụ sở tại Anh hiện đang cung cấp các khoản tín dụng có giá trị lên tới 1.100 tỷ bảng Anh (1.300 tỷ USD) cho các công ty và chính phủ tại các nước còn lại thuộc EU. Cũng theo ông Browne, Brexit có thể sẽ tác động tới ngành ngân hàng nhiều hơn so với bất kỳ lĩnh vực nào của nền kinh tế Anh.

Trong một diễn biến có liên quan, Thủ tướng Anh Theresa May theo dự kiến sẽ có cuộc gặp với các Thủ hiến của Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland tại London vào ngày hôm nay 24/10 để bàn về các kế hoạch Brexit của Chính phủ Anh.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý