'Hiệp sĩ' đường phố cùng dân quân bắt cặp nam nữ giật iPhone

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

'Hiệp sĩ' đường phố cùng dân quân bắt cặp nam nữ giật iPhone

Nghe tiếng truy hô cướp từ 2 phụ nữ đứng trước nhà số 324A Trường Chinh, các “hiệp sĩ” đã nhanh chóng truy đuổi và bắt gọn các đối tượng.

21/12/2014 02:02 PM
969

Theo tin tức trên báo Người Lao Động, ngày 21/12, công an phường 13 (quận Tân Bình, TP.HCM) bàn giao nghi phạm cùng hồ sơ ban đầu và chiếc xe máy là phương tiện gây án lên công an quận để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 17h ngày 20/12, trong lúc đang lưu thông trên đường Trường Chinh (phường 13, quận Tân Bình), các “hiệp sĩ” Trần Văn Hoàng, Lê Ngọc Phúc, Mai Tấn Hoàng Lâm cùng anh Trần Văn Nam (công tác tại công an phường 14, quận Tân Bình), nghe tiếng truy hô: "cướp" từ 2 phụ nữ đứng trước nhà số 324A Trường Chinh.

 - Ảnh 1

Nguyễn Lê Mỹ An bị “hiệp sĩ” Trần Văn Hoàng khống chế sau khi giật chiếc iPhone 6 Plus.

Ngay khi đó, một đôi nam nữ chở nhau trên xe máy hiệu Dream tăng tốc bỏ chạy. Lập tức, nhóm “hiệp sĩ” cùng anh Nam đuổi theo đến ngã ba Trương Công Định – Trương Chinh, ép được xe làm 2 tên cướp té ngã.

Một phụ nữ bị khống chế cùng tang vật là chiếc điện thoại di động iPhone 6 Plus, còn nam thanh niên chạy vào Bộ chỉ huy Quân sự quận Tân Bình để lần trốn thì bị 2 dân quân là anh Đàm Tá Dũng và Trần Anh Hoàng bắt giữ.

Người phụ nữ ra tay giật chiếc iPhone 6 Plus khai tên là Nguyễn Lê Mỹ An (18 tuổi, ngụ quận Tân Phú), còn đồng bọn là Lương Ngọc Quế (21 tuổi, ngụ quận Tân Bình). Chiếc iPhone 6 được trao trả cho bị hại là chị Võ Thị Phương Thảo (29 tuổi, ngụ quận Tân Phú).

Mới đây, ngày 19/12, Cơ quan CSĐT – CAQ Hà Đông cho biết, đã điều tra làm rõ vụ án cướp tài sản xảy ra ngày 6/12, bắt giữ 2 đối tượng liên quan là Nguyễn Trọng Trường (24 tuổi) và Đỗ Viết Trung (20 tuổi, cùng ở Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội).

Trước đó, vào tối 6/12, trong lúc điều khiển xe đạp điện trên Quốc lộ 6, đoạn chạy qua địa bàn phường La Khê, quận Hà Đông, chị Bùi Thu Huyền (SN 1999) đã bị 2 đối tượng phóng xe máy cướp giật chiếc ĐTDĐ iPhone 4S.

Sau khi sự việc xảy ra, hai tên cướp giật phóng xe bỏ chạy theo đường tắt đi phường Yên Nghĩa. Một số người đi đường đã điều khiển xe máy đuổi theo nhưng đã bị các đối tượng cắt đuôi.

​Sau khi cướp giật được chiếc iPhone 4S, các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy

Khẩn trương điều tra, đến ngày 11/12, CAQ Hà Đông có đủ căn cứ xác định danh tính các đối tượng liên quan đến vụ án. Được cơ quan công an vận động, Nguyễn Trọng Trường và Đỗ Viết Trung đã ra đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo khai nhận của các đối tượng: Hôm xảy ra vụ việc, Trường và Trung điều khiển xe máy chở nhau vào nội thành. Phát hiện một thiếu nữ vừa điều khiển xe đạp điện vừa nghe điện thoại, các đối tượng đã nảy sinh ý định cướp giật.

Sau khi chiếm đoạt được chiếc iPhone 4S, Trung cầm tang vật đi tiêu thụ. Nhưng thấy chiếc điện thoại được khóa bằng mật khẩu, nên tất cả các cửa hàng kinh doanh đã trả lại. Hiện cơ quan công an đã thu hồi tang vật để trao trả cho bị hại và đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam bị can.

2 kẻ cướp tài sản nguy hiểm lĩnh án 16 năm tù

Kim Thành (Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý