Hình phạt 'đáng yêu nhất': chép phạt 1000 biểu tượng cảm xúc

biettuot biettuot @biettuot

Hình phạt 'đáng yêu nhất': chép phạt 1000 biểu tượng cảm xúc

Chép phạt 1000 biểu tượng cảm xúc bằng tay dành cho các sinh viên đi học muộn có lẽ là hình phạt “đáng yêu độc nhất vô nhị” nhưng cũng hiệu quả không ngờ.

23/04/2016 09:48 PM
28

(ĐSPL) – Chép phạt 1000 biểu tượng cảm xúc bằng tay dành cho các sinh viên đi học muộn có lẽ là hình phạt “đáng yêu độc nhất vô nhị” nhưng cũng hiệu quả không ngờ.

Một giáo sư khá khắt khe tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ điện tử ở Thành Đô (Trung Quốc) đã tạo ra một hình phạt đặc biệt dành cho những sinh viên đến muộn trong giờ giảng của mình. Sinh viên vi phạm sẽ phải tự tay chép phạt 1000 biểu tượng cảm xúc ra giấy. Và hình phạt này cũng được áp dụng thành công với rất nhiều sinh viên.

Hình phạt 'đáng yêu nhất thời đại' của vị giáo sư dành cho sinh viên đi học muộn - Ảnh 1Phóng to

Nhiều sinh viên phải chấp nhận chép phạt vì đi học muộn.

Những hình ảnh chép phạt được chia sẻ chóng mặt trên các trang mạng Trung Quốc. Để nghĩ ra biểu tượng cảm xúc khác nhau đã rắc rối rồi, đây còn phải chép phạt 1000 lần bằng tay còn khó khăn hơn. Nhiều người tỏ ra thích thú với những biểu tượng cảm xúc mà sinh viên viết cũng như hình phạt siêu độc đáo này. Bên cạnh đó, một số khác lại cho rằng hình phạt này quá vô lý và vô nghĩa.

Hình phạt 'đáng yêu nhất thời đại' của vị giáo sư dành cho sinh viên đi học muộn - Ảnh 2Phóng to

Bài chép phạt 1000 biểu tượng cảm xúc. 

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, hiệu quả của hình phạt này khá lớn. Chắc chắn bất kỳ sinh viên nào cũng không dám tái phạm lần hai để kiên nhẫn viết phạt như thế.

THÙY NGUYỄN (Theo Shanghaiist)

Xem thêm video:

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý