Hoa hậu Diễm Hương lần đầu đóng kịch cùng NSND Ngọc Giàu

msstit msstit @msstit

Hoa hậu Diễm Hương lần đầu đóng kịch cùng NSND Ngọc Giàu

Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Diễm Hương lần đầu đóng kịch cùng với nghệ sĩ Ngọc Giàu.

17/06/2015 03:04 PM
1,492

Chiều qua (16/6), tại trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM đã diễn ra buổi tập vở kịch mới mang tên "Trai đẹp Sài Gòn" với sự góp mặt của Hoa hậu Diễm Hương, NSND Ngọc giàu, nghệ sĩ Mỹ Chi, người mẫu Đinh Minh Quân, Hùng Trần, đạo diễn Lê Nguyên Đạt...

   - Ảnh 1

   - Ảnh 2

Các nghệ sĩ tập kịch cùng Hoa hậu Diễm Hương.

Vở diễn “Trai đẹp Sài Gòn” xoay quanh lối sống của những quý bà thành đạt thừa tiền nhưng lại thiếu thốn tình cảm. Vì muốn "đổi gió" hay thậm chí là tranh thủ cảm giác "hồi xuân" khi cuộc sống hôn nhân tuổi xế chiều đang dần bị lạnh nhạt, họ chẳng ngại tìm đến những trai đẹp luôn túc trực tại các vũ trường sôi động.

Nhờ khả năng dắt mối của các "má mì", những quý bà này luôn được các chàng trai trẻ sẵn sàng hiến thân để kiếm được tiền bạc. Trong vòng xoáy giữa tình tiền và đầy nhục dục đó, những người phụ nữ “quá lứa lỡ thì” vô tình bị biến thành những con rối, khiến gia đình bị đẩy vào bờ vực tan vỡ.

Được chấp bút bởi nhà biên kịch Vương Huyền Cơ, do Lê Nguyên Đạt làm đạo diễn, vở kịch “Trai đẹp Sài Gòn” lấy chủ đề về tình yêu là thứ cảm xúc quý giá của con người. Tác phẩm mang thông điệp: Xin hãy đến với tình yêu bằng lý trí và trái tim, đừng chạy theo vật chất xa hoa và những kết cục bất ngờ của cuộc sống.

Được biết, góp mặt trong vở kịch "Trai đẹp Sài Gòn" có NSND Ngọc Giàu, NSƯT Mỹ Chi, Hoa hậu Diễm Hương, MC Tuấn Anh, diễn viên hài Gia Bảo, Hùng Thuận, người mẫu Hùng Trần, Đinh Minh Quân...

Riêng Hoa hậu Diễm Hương, cô xuất hiện tại buổi tập kịch với chiếc váy trắng nữ tính, nhẹ nhàng, khoe vẻ đẹp ngày càng mặn mà "gái một con".

   - Ảnh 3

Hoa hậu Diễm Hương và NSND Ngọc Giàu.

Trong vở kịch "Trai đẹp Sài Gòn", Diễm Hương sẽ vào vai Vân - con gái của một nữ doanh nhân thành đạt nhưng cha mất sớm. Là tiểu thư con nhà giàu, Vân có niềm mơ ước sau này sẽ trở thành một nhà giáo. Tuy nhiên, vì mẹ của Vân sống thiếu thốn tình cảm sau khi chồng qua đời nên đã bị bạn bè rủ rê, chẳng ngai sa ngả vào những chốn ăn chơi thác loạn. Từ những đêm gặp gỡ, mẹ Vân bị những gã trai đẹp trong các quán bar, vũ trường quyến rũ, lao vào những cuộc tình "phi công trẻ cặp máy bay bà già".

   - Ảnh 4

   - Ảnh 5

Sau khi biết sự thật, vì muốn bảo vệ danh dự cho gia đình tri thức nên Vân đã lên kế hoạch hóa thân thành "gái làng chơi". Cô chẳng ngại trở thành một "chân dài" nổi tiếng, nhưng cũng thường xuyên gặp nguy hiểm. Từ đó, cuộc sống của Vân liên tục gặp những tình huống bi hài, dở khóc dở cười trước khi có một cái kết bất ngờ và phát hiện nhiều sự thật khủng khiếp.

   - Ảnh 6

Lần đầu lấn sân sang lĩnh vực sân khấu kịch, nhưng Diễm Hương đã đóng một vai diễn rất "nặng ký". Cô bày tỏ tâm trạng khá hồi hội và đôi lúc cũng bị áp lực vì muốn hóa thân thành nhân vật thật tự nhiên nhất.

Diễm Hương cho biết, nhân vật Vân giống cô ở cá tính mạnh mẽ, sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ gia đình. Trông vẻ ngoài có vẻ yếu đuối, nhưng bản chất của cả hai rất mạnh mẽ, cá tính. Đến khi gặp sóng gió mới biết mình bản lĩnh thế nào.

Mặc dù Diễm Hương được khá nhiều người như đạo diễn Lê Nguyên Đạt, NSND Ngọc Giàu hay bạn diễn giúp đỡ trong quá trìn tập luyện, nhưng cô cũng thú nhận những điểm khó khăn vì đây là lần đầu đóng kịch. "Tôi gặp khá nhiều khó khăn cho vai diễn này. Đây là một sự trở lại rất nghiêm túc đối với tôi trong lĩnh vực sân khấu kịch mới mẻ. Khi đóng phim, tôi có thể xin được quay lại, hoặc được người bên ngoài hỗ trợ khi đang quay, nhưng với sân khấu kịch thì không thể. Đôi lúc tôi cũng căng thẳng, nhưng tôi luôn tự nhủ mình phải cố gắng", Hoa hậu Diễm Hương chia sẻ thêm.

Hỏi về lý do lấn sân sang lĩnh vực sân khấu kịch, Diễm Hương cho biết: "Tôi vốn là một fan hâm mộ của lĩnh vực kịch nói. Hơn nữa, kịch bản này rất cuốn hút, kịch tính và mang tính thời sự, được nhiều người quan tâm. Quan trọng hơn, khi được làm việc với các nghệ sĩ gạo cội sẽ giúp tôi có nhiều kinh nghiệm hơn trong diễn xuất, để sau này tiếp tục theo đuổi đam mê điện ảnh bên cạnh công việc làm MC".

Được biết, vở kịch "Trai đẹp Sài Gòn" do Nhà hát Kịch Thành Phố và Sân khấu Kịch Sen Việt phối hợp thực hiện, dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào cuối tháng 6/2015. Khi đã chính thức công diễn, vở kịch này sẽ diễn 3 đêm/tuần với sự hỗ trợ trang phục của NTK Trần Anh Kiệt lên đến 100 bộ trang phục để liên tục thay đổi.

PV Báo Người Đưa Tin

Photo: Dương Nguyên

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý