Hoa khôi Nam Em: ‘Tôi không ném giày khi trượt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ’

biettuot biettuot @biettuot

Hoa khôi Nam Em: ‘Tôi không ném giày khi trượt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ’

Hoa khôi Nam Em đã lên tiếng về chuyện ném giày khi trượt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ. Hoa khôi Nam Em cũng cho hay đây là cuộc thi cuối cùng trong nước cô tham gia.

09/10/2015 04:06 PM
767

Trở về sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Hoa khôi Nam Em đã bắt đầu quay trở lại với công việc cũng như việc học. Vắng bóng showbiz khá lâu để toàn tâm, toàn ý cho cuộc thi Nam Em đã có những trải lòng sau khi dừng chân với kết quả khiến nhiều người tiếc nuối.

Hoa khôi Nam Em tôi không buồn bực ném giày  0

Hoa khôi Nam Em tái xuất showbiz sau Hoa hậu Hoàn vũ

Chào Nam Em. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đã kết thúc chị có hài lòng với kết quả không?

Tôi hơi thất vọng. Nhiều người cũng đánh giá sao lại dừng Top 10, Top 5 còn giật mình. Tôi nghĩ đây cũng là thất bại mà sẽ là cái để tôi rèn luyện bản thân. Tôi nghĩ cuộc chơi nào cũng có điểm dừng. Tôi sẽ không tham gia một cuộc thi sắc đẹp nào nữa trong nước để dành thời gian tập trung cho các lĩnh vực ca hát, phim ảnh.

Chị mới 19 tuổi vì sao lại dừng sớm thế?

Các cuộc thi nhan sắc tôi đã thi hết rồi. Nó đủ để tôi trưởng thành, là một Hoa hậu sẽ khó phát triển sự nghiệp và khó giữ mình. Danh xưng Hoa khôi với tôi là đủ rồi. Tôi sẽ phát triển đa dạng ở nhiều lĩnh vực để công chúng không có cái nhìn khắt khe về tôi.

Nếu có một cuộc thi nhan sắc thế giới mời chị thì sao?

Trong tương lai nếu có cuộc thi nào ở nước ngoài phù hợp và chín muồi tôi sẽ tham gia.

Trong đêm chung kết, chị trình diễn tốt nhưng lại không vào Top 5? Chị có nghĩ do đoạn clip trả lời phỏng vấn quá thẳng thắn của mình?

Khi xem clip tôi cũng giật mình. Tôi nghĩ đó là cũng là nguyên nhân nhưng tôi nghĩ sâu xa là do tôi là thí sinh đặc cách. Nếu tôi không được đặc cách thì kết quả đêm chung kết có thể sẽ khả quan hơn. Việc đặc cách là bất lợi vì khi hòa nhập với thí sinh thì tôi bị động, mọi người đã chạy theo tiến độ thì tôi mới vào còn lủng củng. Mọi người lại nghĩ khác và không hiểu vì sao tôi lại được đặc cách.

Hoa khôi Nam Em tôi không buồn bực ném giày  1

Chị có hối hận khi dành nhiều tâm huyết tham gia cuộc thi nhưng không thể đi xa?

Khi quyết định thi tôi đã chuẩn bị tâm lý thắng thua nên không hối hận. Thất bại là mẹ của thành công. Sau cuộc thất bại này sẽ giúp tôi tốt hơn trên con đường đi đến showbiz mà không vấp ngã.

Có thông tin khi vào hậu trường sau khi công bố kết quả có một thí sinh buồn bực ném giày và tỏ thái độ khó chịu? Đó có phải là chị?

Tôi đính chính là hoàn toàn không có. Không được vào Top 5 tôi rất bình tĩnh và dọn hành lý ra về chứ không ném giày. Tôi đã trải qua 3 cuộc thi nhan sắc lớn tôi sẽ không có hành động như vậy được. Tôi rất buồn khi có những tin đồn như thế.

Chị thấy Phạm Hương chiến thắng có xứng đáng?

Xứng đáng hay không thì còn do khán giả quyết định nữa. Riêng bản thân tôi thì Phạm Hương sẽ có cơ hội tỏa sáng trên đấu trường quốc tế.

Hoa khôi Nam Em tôi không buồn bực ném giày  2

Chị định hướng con đường phát triển sự nghiệp của mình thế nào?

Tôi định hướng theo ca sĩ, MC, diễn viên. Tôi muốn hướng đến hình ảnh Phạm Băng Băng nhưng không scandal.

Nhiều người nhận xét chị có nét hao hao giống Đặng Thu Thảo. Điều này có khiến chị áp lực?

(Cười) Đây là một lợi thế của tôi. Mặc dù được gọi là bản sao cũng hơi khó chịu.

Chị cân bằng giữa việc học ở Hà Nội và việc tham gia showbiz thế nào?

Hiện tại tôi đã chuyển vào Sài Gòn vì trường tôi cũng có cơ sở 2 ở trên đường Cộng Hòa. Bắt đầu từ thứ hai này tôi sẽ đi học lại. Tôi sẽ cố gắng dung hòa giữa học tốt và hoàn thành vai trò Hoa khôi.

Chị có hài lòng với nhan sắc của mình? Chị có dự định chỉnh sửa điểm nào trên cơ thể?

Tôi chưa biết nhưng tôi sẽ cố gắng làm đẹp bằng mọi cách.

Hoa khôi Nam Em tôi không buồn bực ném giày  3

Cám ơn Nam Em đã dành thời gian chia sẻ. Chúc chị sức khỏe và gặt hái thêm những thành công mới!

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý