Học trò & con nuôi hát liên khúc “Cha yêu” tặng 'Ông hoàng nhạc sến' Ngọc Sơn

biettuot biettuot @biettuot

Học trò & con nuôi hát liên khúc “Cha yêu” tặng 'Ông hoàng nhạc sến' Ngọc Sơn

(Ngoisao.vn) Lâm Ngọc Huỳnh và em trai Sinti Quang Tùng cùng Sinti Thành Nguyên, hai con nuôi của Ngọc Sơn có làm một Liên khúc “Cha Yêu” để dành tặng Ngọc Sơn một người Thầy và cũng là một người Cha trong âm nhạc của mình...

29/12/2014 10:04 PM
3,300

 

“Ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn được biết đến như một huyền thoại âm nhạc sống của Việt Nam. Với những sáng tác được đưa vào huyền thoại, hàng triệu dân đều thuộc lòng những bài hát của anh, những siêu tác phẩm như: Tình cha, Lòng mẹ, Giận hờn, Đêm cuối, Tiền, Sến, Anh number one, Vầng trăng cô đơn, Giấc mơ buồn, Đạo làm con... Danh ca Ông hoàng nhạc sến đã vẽ lên một bức tranh đẹp về âm nhạc được gọi là người đầu tiên tiên phong hát nhạc Sến trong thị trường âm nhạc những thập niên 80 và 90...

Nhạc Trữ Tình gọi nôm na là Nhạc sến được khán giả nhất là khán giả bình dân yêu mến đến không ngờ, sáng tác đầu tay của Ngọc Sơn là bài hát Lòng mẹ 2, trong một đêm anh đã làm nên huyền thoại. Khán giả từ Nam ra Bắc ai cũng biết hiện tượng Ngọc Sơn âm nhạc của anh người ta gọi là Sến...

Ngọc Sơn rất tự tin vì điều đó, ai nói anh Sến thì anh lại vui vì anh là Ngọc Sơn Sến. Danh ca Ngọc Sơn nổi tiếng như là một hiện tượng nhanh nhất Việt Nam từ đó đến nay. Âm nhạc của anh đều ăn sâu vào trong máu của từng khán giả Việt Nam, ra đường ngồi uống caffe hay đi đâu đó bất kỳ có thể nghe được những người dân lao động nghèo hát đi hát lại những bài hát mang thương hiệu Ngọc Sơn những bài hát: Tình cha, Lòng mẹ, Tiền, Sến, Anh number one, Vầng trăng cô đơn, Giấc mơ buồn, Đạo làm con...do anh sáng tác.

Gala 90 Ngọc Sơn bắt đầu ra Hà Nội diễn 1 tháng, 100 ca khúc liên tục khi anh hát ca khúc nào cũng được khán giả yêu cầu “ hát lại đi, hát lại đi” và từ đó “Ông hoàng nhạc sến” đã bắt đầu hiểu được tình cảm của khán giả, anh sáng tác và phấn đấu không ngừng để không làm những người yêu mến mình thất vọng.

Ngọc Sơn bắt đầu đền đáp lại khán giả bằng những sáng tác mới và hoạt động xã hội từ thiện nhiều hơn, anh là người bắt đầu tiên phong cho từ thiện, anh say mê làm từ thiện đến nỗi nhiều hơn ra Album. Tính hơn 20 năm nay anh đã làm từ thiện hơn hàng chục tỷ đồng, Ngọc Sơn hát gần 30 năm trời với hàng ngàn ca khúc được mọi người thuộc lòng và truyền lại cho nhiều thế hệ.

Gần đây nhất là Liveshow Dấu Ấn (6/9/2014) được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 của “Ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn với số lượng hàng ngàn khán giả. Bất kể cơn mưa như trút khiến các con đường chìm trong biển nước và kẹt xe, hàng ngàn khán giả vẫn đổ về Nhà thi đấu Nguyễn Du, gây nên tình trạng ùn tắc và hỗn loạn. Cả hai bên khán đài, các cầu thang và lối đi trong Nhà thi đấu gần như không còn một chỗ trống. Chính vì vậy đúng 20h chương trình lên sóng, lực lượng bảo vệ đã buộc phải đóng tất cả các cửa của nhà thi đấu để đảm bảo an ninh cho chương trình. Trong khi đó, ở phía ngoài, nhiều khán giả đến sau giờ quy định vẫn nhẫn nại chờ đợi để được nghe Ngọc Sơn hát. Không ít khán giả quá khích đã không kềm chế được nên có hành động xô đẩy và đập vỡ cửa kính của nhà thi đấu Nguyễn Du.

Sự nổi tiếng của Ngọc Sơn đã truyền cho nhiều thế hệ sau, anh có rất nhiều học trò, con nuôi như: Nguyễn Phi Hùng, Dương Ngọc Thái, Hoàng Châu, Lương Gia Huy, Lâm Vũ, Châu Gia Kiệt, Khả Tú, Bé Xuân Mai, Triều Hải và hai học trò người Nhật... Và gần đây nhất là học trò Lâm Ngọc Huỳnh và con nuôi Sinti Quang Tùng.


Lâm Ngọc Huỳnh hoạt động ca hát hơn hai năm nay và được biết đến là một học trò
rất ngoan ngoãn của Ngọc Sơn...

Lâm Ngọc Huỳnh cho biết: Để được Thầy nhận làm học trò, Lâm Ngọc Huỳnh đã quỳ gối xin Thầy nhận mình và Thầy Ngọc Sơn kính yêu xét về đạo đức rất lâu mới chịu nhận Huỳnh làm học trò...

Khi được hỏi về Thầy của mình thì Lâm Ngọc Huỳnh chia sẻ: “Thầy rất là hiền và hiếu thảo, Lâm Ngọc Huỳnh may mắn được Thầy nhận làm học trò nên ngoài tập hát thì Huỳnh rất yêu công việc từ thiện giống như Thầy. Thầy Ngọc Sơn như một người Cha kính yêu của Huỳnh, Thầy có một lối sống rất giản dị mà chắc chắn ai yêu mến Thầy cũng biết được” ...

Sinh nhật Thầy, học trò & con nuôi muốn tặng quà nhưng Thầy không nhận dưới mọi hình thức, nên Lâm Ngọc Huỳnh và em trai Sinti Quang Tùng cùng Sinti Thành Nguyên, hai con nuôi của Thầy có làm một Liên khúc “Cha Yêu” để dành tặng Thầy, một người Thầy và cũng là một người Cha trong âm nhạc của mình...
Singel này sẽ cho ra mắt khán giả vào ngày 26/01/2015, sau hai tháng đúng vào ngày sinh nhật của Ông Hoàng Nhạc Sến Ngọc Sơn...

 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý