Hội đồng Bảo an ra nghị quyết lập hành lang nhân đạo ở Syria

mesu mesu @mesu

Hội đồng Bảo an ra nghị quyết lập hành lang nhân đạo ở Syria

Nghị quyết 2165 yêu cầu tất cả các bên tham chiến ở Syria phải tạo mọi thuận lợi, đảm bảo an toàn, tuyệt đối không được ngăn cản, hoặc làm chậm trễ hoạt động của các đoàn xe, cũng như các phương tiện khác.

15/07/2014 12:01 PM
769

Ngày 14/7, sau phiên thảo luận về tình hình Syria tại trụ sở chính của Liên hợp quốc ở thành phố New York, Mỹ, Hội đồng Bảo an, cơ quan quyền lực cao nhất của Liên hợp quốc, đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết 2165, mở đường cho các hoạt động nhân đạo của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế cùng các nhà hảo tâm nhằm giúp đỡ các nạn nhân của cuộc xung đột đẫm máu kéo dài hơn 3 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Tại Liên hợp quốc, nghị quyết trên đã nhận được sự đồng thuận của tất cả 15 quốc gia ủy viên Hội đồng Bảo an, kể cả Nga và Trung Quốc, là hai nước ủy viên thường trực, từng phủ quyết 4 dự thảo nghị quyết trước đó do Mỹ và các nước phương Tây đệ trình, liên quan đến Syria.

Nghị quyết 2165 yêu cầu tất cả các bên tham chiến ở Syria phải tạo mọi thuận lợi, đảm bảo an toàn, tuyệt đối không được ngăn cản, hoặc làm chậm trễ hoạt động của các đoàn xe, cũng như các phương tiện khác, chở hàng cứu trợ nhân đạo tới Syria.

Hội đồng Bảo an quyết định các chuyến hàng nhân đạo sẽ được đưa vào Syria qua 4 cửa khẩu biên giới là Bab A-Salam và Bab Al-Hawa tiếp giáp giữa Syria với Thổ Nhĩ Kỳ, Al-Yarubiyah giáp giới Iraq và Al-Ramtha nằm trên biên giới giữa Syria với Jordan.

Một đoàn xe cứu trợ nhân đạo ở Syria

Nghị quyết 2165 yêu cầu tất cả các cửa khẩu trên phải hoạt động bình thường trong suốt thời gian nghị quyết có hiệu lực, và tạo mọi thuận lợi trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh cho các nhân viên, phương tiện và hàng hóa cứu trợ nhân đạo.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho rằng một lệnh ngừng bắn với sự tuân thủ triệt để của các bên tham chiến sẽ là điều kiện tốt nhất để hàng cứu trợ sớm đến được với khoảng 1,3 triệu dân thường Syria tại các khu vực do phiến quân kiểm soát, song quân chính phủ đang áp dụng các chiến thuật vây hãm, cũng như 10,8 triệu nạn nhân khác tại các địa phương khác nhau ở Syria, đang rất cần được hỗ trợ.

Để đảm bảo tính hiệu quả cao nhất của văn bản trên, Hội đồng Bảo an đã thiết lập cơ chế kiểm soát việc thực hiện nghị quyết này dưới sự điều hành trực tiếp của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. Nghị quyết 2165 sẽ có hiệu lực trong 6 tháng và có thể được gia hạn tùy theo thực tế tình hình, song phải được Hội đồng Bảo an chấp thuận.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã ra tuyên bố, hoan nghênh việc Hội đồng Bảo an thông qua Nghị quyết 2165, liên quan tới các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Syria. Theo ông, nghị quyết này đặc biệt có ý nghĩa khi chỉ vài ngày tới, hàng cứu trợ nhân đạo, đặc biệt là thuốc chữa bệnh và lương thực, thực phẩm sẽ đến tay hàng triệu nạn nhân đang sống trong những khu vực bị vây hãm mà bấy lâu nay các nhà hoạt động nhân đạo không thể tiếp cận.

Ông Ban Ki-moon kêu gọi các bên tham chiến ở Syria cũng như các quốc gia, các nhân vật có ảnh hưởng lớn đối với họ, tạo mọi thuận lợi để Liên hợp quốc cùng các đối tác, các nhà hảo tâm triển khai thành công chiến dịch nhân đạo, cứu giúp các nạn nhân của cuộc xung đột đẫm máu tại Syria.

Theo Vietnamplus.vn

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý