Hơn 1 vạn xe tăng thiết giáp được đồng loạt "thay máu"

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Hơn 1 vạn xe tăng thiết giáp được đồng loạt "thay máu"

(Quốc phòng) Đến năm 2020, lục quân Nga sẽ hiện đại hóa 70% kho vũ khí của mình. Hiện tại, kế hoạch mua sắm bao gồm mua mới 5.000 và nâng cấp 6.000 xe tăng.

02/10/2014 01:35 PM
1,067

Lục quân Nga sẽ tiếp nhận thêm xe tăng T-72B3, xe bọc thép chở quân BTR-82A, xe chến đầu bộ binh BMP-3 và BMP-2 nâng cấp.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời Thượng tướng Oleg Salyukov, Tư lệnh Lục quân Nga cho hay: Bộ quốc phòng Nga đang có kế hoạch từ nay đến năm 2020 sẽ đặt mua khoảng 11.000 xe tăng, xe bọc thép các loại, 14.000 xe quân sự và hiện đại hóa 70% kho vũ khí của lục quân.

vũ khí

Lục quân Nga sẽ tiếp nhận thêm xe tăng T-72B3, xe bọc thép chở quân BTR-82A, xe chến đầu bộ binh BMP-3 và BMP-2 nâng cấp.

T-72B3 được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất, bao gồm một hệ thống điều khiển hỏa lực mới, hệ thống máy tính cho phép kíp xe giảm thời gian tính toán số lần bắn và cải thiện độ chính xác của pháo 125mm. Hơn thế, T-72B3 cũng được tích hợp thiết bị quan sát ảnh nhiệt mang lại khả năng chiến đấu trong cả ngày lẫn đêm, dưới mọi điều kiện thời tiết.

vu khi

Tháp pháo có thiết kế mới giúp khói đạn không tràn vào trong xe vì vũ khí đã được đặt ra bên ngoài.

Sức mạnh chiến đấu của BTR-82A là tháp pháo điều khiển bằng điện lắp pháo cỡ 30mm 2A72 và súng máy 7,62mm PKTM, đi kèm với kính ngắm TKN-4GA-02. Tháp pháo có thiết kế mới giúp khói đạn không tràn vào trong xe vì vũ khí đã được đặt ra bên ngoài, hơn nữa giúp cho góc bắn của vũ khí tăng lên từ -7 đến 70°.

"Theo quyết định của chỉ huy tối cao, đến năm 2020, lục quân Nga sẽ hiện đại hóa 70% kho vũ khí của mình. Hiện tại, kế hoạch mua sắm bao gồm mua mới 5.000 và nâng cấp 6.000 xe tăng, xe bọc thép cũng như 14.000 xe quân sự khác", ông nói.

vu khí

Đến năm 2020, lục quân Nga sẽ hiện đại hóa 70% kho vũ khí của mình.

Cũng theo ông Salyukov, lục quân Nga sẽ tiếp nhận phiên bản xe tăng T-72B3, xe bọc thép chở quân BTR-82A, xe chiến đấu bộ binh BMP-3 và BMP-2 nâng cấp.

Chỉ huy lục quân Nga còn nhắc lại việc Bộ quốc phòng Nga mở lại hợp đồng mua xe chiến đấu bộ binh BMP-3 vốn bị hủy bỏ vào năm 2010.

vũ khí

Điểm đáng chú ý trong đợt "thay máu" này là việc thay đổi hệ thống chỉ huy và kiểm soát, giảm số lượng lính nghĩa vụ.

Việc cải tổ quân đội Nga bắt đầu từ năm 2008, đây cũng là đợt cải tổ có quy mô lớn nhất từ thời Liên Xô trước đây. Điểm đáng chú ý trong đợt "thay máu" này là việc thay đổi hệ thống chỉ huy và kiểm soát, giảm số lượng lính nghĩa vụ.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý