- Anh chia sẻ
tình cờ đến cửa hàng của bà xã mua đồ và gặp cô ấy, vậy trong thời gian tìm
hiểu, tán tỉnh, anh thấy cô ấy có điểm gì khó chinh phục nhất?
- (Cười) Tính cách
của bà xã giống tôi ở điểm duy nhất là bướng. Khi cô ấy muốn làm việc gì sẽ luôn
giữ quan điểm đó. Nhiều lúc tôi thường góp ý xây dựng, nhưng nàng vẫn giữ vững
lập trường. Đến giờ, tôi vẫn chưa thuyết phục được vợ tính này. Hy vọng thời
gian sống chung với nhau sau này sẽ giúp tôi làm được điều đó.
- Vậy ưu điểm
nổi bật ở cô ấy làm anh ấn tượng là gì?
- Điểm nổi bật nhất
của bà xã là sự duyên dáng, cần cù, chịu khó trong công việc. Đặc biệt, cô ấy
biết cách chăm sóc chồng, lo cho tôi từng chút một. Là một người có tâm, vì tình
yêu, bà xã tôi đã quyết định ăn chay. Hành động đó giúp tôi nhận ra một điều đó
là người phụ nữ chung thủy. Bởi việc ăn chay sẽ giúp tâm tính con người được tốt
hơn.
- Trong
một năm yêu đương, kỷ niệm nào khiến anh khó quên nhất?
- Kỷ niệm vui đáng
nhớ nhất là trong buổi đầu gặp gỡ, từ cái nhìn đầu tiên cả hai đã thấy hợp nhãn
nhau. Từ ánh mắt ấy, con tim tôi thổn thức và mất ngủ mấy đêm liền.
Còn kỷ niệm buồn là
một lần tôi và vợ cãi nhau. Sau khi tôi đi nhậu về, chúng tôi vẫn tiếp tục tranh
cãi, có nhiều lời nói của cô ấy làm tôi cảm thấy khó chịu và bực tức. Thế nhưng,
khi nhìn thấy tôi ngất, bà xã dẹp bỏ tức giận để quan tâm, lo lắng cho tôi. Điều
này là sợi giây vô hình giúp tôi gắn bó với cô ấy, quyết định đi đến đời sống
hôn nhân.
- Gia đình anh
nhận xét gì về cô dâu tương lai? Làm vợ người nổi tiếng, bà xã anh có cảm thấy
lo sợ và áp lực?
- Thật tiếc là ba
mẹ tôi đã mất, các anh chị cũng rất khó khăn vấn đề lễ giáo. Những lần tôi đưa
bà xã về chơi, mọi người quan sát rất kỹ cô ấy. Vợ tôi tính tình hiền lành và
cũng biết cách ứng xử nên có được nhiều điểm cộng trong mắt các thành viên trong
gia đình. Các chị khuyên tôi hãy sống sao cho cho đúng với tình nghĩa vợ dành
cho mình. Điều này tôi nghĩ cả hai đồng lòng để tạo dựng mới có được.
Về chuyện làm vợ
người nổi tiếng, tôi nghĩ cô ấy hiểu chồng là người của công chúng nên phận làm
vợ phải có sự hy sinh hơn khi lấy một người chồng bình thường. Một lần vợ tôi
nói: "Em xin lỗi anh, em không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. Em rất sợ hai
từ nghệ sĩ cho nên anh phải coi chừng anh đó nha". (Cười sảng khoái)
- Anh là người
bận rộn, vậy hai vợ chồng chia sẻ công việc ra sao? Cô ấy có "bám sát" chồng
trên từng cây số?
- Bà xã có công
việc kinh doanh, nhưng mọi hoạt động của chồng, cô ấy đều theo dõi. Thỉnh thoảng
lưu diễn ở các điểm du lịch, tôi đưa vợ đi cùng, vừa làm việc vừa kết hợp đi du
lịch cùng nhau. Hơn nữa, bà xã rất tin tưởng chồng.
- Cuộc sống hôn
nhân trong giới nghệ sĩ thường không lâu dài. Anh đã có những "bí kiếp" riêng
gì?
- Tôi không có bí
quyết nhưng tôi lấy kinh nghiệm để "trang trải" cho đời sống hôn nhân của mình.
Những đổ vỡ trong đời sống hôn nhân trước đây của tôi một phần do tính hiếu
thắng, nóng nãy, không biết nhường nhịn nhau. Vợ chồng cũng giống như một sợ
giây, bên này kéo thì bên kia phải buông bớt, còn cả hai bên cùng kéo chỉ làm nó
đứt.
Tôi sẽ xem đó là
kinh nghiệm sống cho tương lai. Hơn nữa, bây giờ tôi cũng là một một nghệ sĩ lớn
tuổi, cần có một bến đỗ chắc chắn. Sở dĩ tôi chọn cưới người con gái Huế vì họ
rất thương chồng và chung thủy. Bản thân tôi phải biết kiềm chế bản thân để có
một cuộc hạnh phúc trọn vẹn hơn.
- Anh
quan niệm như thế nào về hai từ hạnh phúc? Theo anh, bà xã thuộc tuýp
người phụ nữ như thế nào?
- Tôi nghĩ hạnh
phúc là yêu thương, quan tâm, săn sóc và lo lắng cho nhau. Đặc biệt, cả hai phải
hiểu nhau. Bà xã tôi thuộc tuýp người rất lịch thiệp, dễ gần, sống hòa đồng với
mọi người và ngoại giao rộng.
- Từng đổ vỡ
trong hôn nhân, anh nghĩ mình cần gì để giữ người phụ nữ hiện tại?
- Khi cả hai quyết
định kết hôn, điều mong muốn nhất là tình cảm được bền vững đến suốt đời. Vì
vậy, cả hai phải biết cách vun đắp, bồi dưỡng để cảm thấy rằng mình sống không
thể thiếu nhau.
- Công việc của
anh thường tiếp xúc với nhiều người đẹp trong showbiz, bà xã anh có hay giận
hơn, ghen tuông không?
- Người ta thường
nói: "Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng", dường như
đây là món "đặc sản" của người phụ nữ, bà xã tôi không ngoại lệ. Nhưng sự ghen
tuông của cô ấy rất tế nhị, không giống Hoạn Thư. Tôi rất sợ ghen ngầm, nó rất
khó lường, đôi khi khiến mình trở tay không kịp.
- Hơn 20 năm
hoạt động nghệ thuật, anh cảm thấy quãng thời gian nào khiến anh khủng hoảng
nhất vì những sai lầm cá nhân?
- Đó là năm 2000 -
2002, tôi ăn chơi, bỏ hát, nợ nần, bị giang hồ dí nợ... Tình yêu và tài chính
cũng bị ảnh hưởng, tôi tưởng mình phải bỏ xứ đi. May mắn nhờ trời thương, tôi đã
tìm được một hướng đi mới để làm lại từ đầu sau những gian truân.
- Anh
phản ứng như thế nào khi nhiều khán giả lầm tưởng anh là bóng. Việc cưới
vợ trẻ lần này có phải là câu trả lời cho nhưng lời đồn đoán?
- Nhiều người cho
tôi là gay, tôi cũng không rõ nguyên nhân. Khi ngồi suy nghĩ kỹ hơn, tôi hiểu là
do các vai diễn bóng khiến khán giả nghĩ vậy. Qua nhiều bài báo, mọi người cũng
biết tôi từng có gia đình và con cái. Việc cưới xin lần này là xuất phát từ tình
yêu, không phải để dập tắt lời đồn đoán ấy.
- Tính cách
hoạt náo và có mối quan hệ rộng như anh đã có ý tưởng độc đáo gì trong ngày
cưới?
- Tôi chỉ muốn bình
thường, bình dân như bao đám cưới khác. Tôi là người sống rất bình dị càng đơn
giản sẽ càng thân mật và ấm cúng hơn. Nhưng trong đám cưới, hai người đồng
nghiệp thân thiết là Chí Tài và Hoài Linh đã hứa sẽ mang đến một tiết mục lạ
mắt, độc nhất vô nhị để dành tặng cho ngày cưới của tôi. Tôi chỉ được biết để có
tiết mục này, Hoài Linh phải dời chuyến bay lại để tham gia. Ngoài ra, quan
khách còn được chứng kiến một lễ cưới "lạ và độc" chưa từng có ở Việt Nam.
- Hiện tại, các
khâu chuẩn bị cho đám cưới của hai người đã hoàn tất chưa?
- Mọi thứ gần như
xong, tôi chỉ đợi ngày tốt.
- Anh đã có kế
hoạch phân chia thời gian để vừa hoàn thành công việc, vừa làm tốt vai trò làm
chồng?
- Với hơn 20 năm
tham gia nghệ thuật, tôi đã tạo cho mình một chỗ đứng trong lòng công chúng. Sự
thật là tre già măng mọc, điều quan trọng là mình biết cách giữ cho cây tre đó
luôn đứng thẳng, không bị cong theo thời gian nên tôi chỉ còn cách lao động nghệ
thuật thật hăng say thôi.
Song song với vấn
đề làm nghệ thuật, tôi đang dự định rẻ sang hướng kinh doanh mới, tham gia đóng
phim và thực hiện một liveshow hài để ghi dấu chặng tham gia nghệ thuật.